1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin: Các nhà máy quốc phòng của Nga đang hoạt động hết công suất

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin đã hối thúc ngành công nghiệp quốc phòng của Nga vượt qua khó khăn và tận dụng cơ hội để đẩy mạnh phát triển, trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn căng thẳng.

Ông Putin: Các nhà máy quốc phòng của Nga đang hoạt động hết công suất - 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một bài phát biểu tại thành phố St. Petersburg (Ảnh: Tass).

Trong một bài phát biểu được đưa ra hôm 26/11 nhân lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec, Tổng thống Vladimir Putin cho hay ngành công nghiệp quốc phòng nói riêng và các ngành công nghiệp kỹ thuật cao của Nga nói chung đang đứng trước những cơ hội lớn.

"Các nhà máy tại Moscow, St. Petersburg cũng như tại các vùng Ural, Siberia và Viễn Đông đang hoạt động hết công suất. Trên thực tế, nỗ lực này đã tạo ra một động lực lớn cho sự phát triển của các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao", Tổng thống Putin tuyên bố.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng nhấn mạnh chính phủ Nga sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nhằm vượt qua những khó khăn và tận dụng các cơ hội để phát triển công nghệ và tăng cường năng lực sản xuất.

"Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa ra các quyết định nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các doanh nghiệp Nga", ông Putin phát biểu.

Ngành công nghiệp quốc phòng của Nga hiện đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn dự kiến. Việc phải đẩy nhanh tốc độ sản xuất nhằm bù đắp các thiệt hại trên chiến trường của quân đội Nga trong khi đối mặt với tình trạng thiếu linh kiện và trang thiết bị do các lệnh trừng phạt từ phương Tây đã đặt ra vô vàn thách thức cho các nhà sản xuất vũ khí của Moscow.

Ông Putin: Các nhà máy quốc phòng của Nga đang hoạt động hết công suất - 2
Dây chuyền sản xuất xe bọc thép chở quân BTR-82A của Nga (Ảnh: Twitter).

Để giải quyết vấn đề này, các tập đoàn vũ khí Nga đã có những động thái quyết liệt nhằm tăng cường năng lực sản xuất. Từ đầu tháng 8, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec đã ban hành một quy định trong đó "yêu cầu tất cả cán bộ quản lý cùng nhiều kỹ sư và nhân viên không nghỉ phép" nhằm tập trung toàn lực cho công việc.

Thêm vào đó, các nhà sản xuất vũ khí Nga cũng nhanh chóng tận dụng những bài học từ chiến trường Ukraine để nghiên cứu công nghệ mới nhằm nâng cấp các sản phẩm phục vụ cho cả mục đích quân sự và dân sự.

Trước đó, vào hôm 25/11, Tổng thống Nga đã lấy làm tiếc về việc các nước cộng hòa tự xưng tại Donbass không "tái sáp nhập Nga" sớm hơn để giúp giảm thương vong về người.

"Có thể đã không có nhiều dân thường thương vong đến vậy", ông Putin nhận định. Tuy nhiên người đứng đầu nước Nga cũng khẳng định rằng vào năm 2014, khi Kiev xảy ra đảo chính và 2 nước cộng hòa tự xưng tại Donetsk, Lugansk tuyên bố ly khai, "Nga vẫn chưa hiểu hết về tình hình ở Donbass, cũng như về mong muốn của người dân địa phương".

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine