1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Phương Tây sẽ phải trả giá vì đánh cắp tài sản Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo kế hoạch của các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine các khoản vay sử dụng lãi suất từ tài sản của Nga bị đóng băng ở nước ngoài là hành vi trộm cắp.

Tổng thống Putin: Phương Tây sẽ phải trả giá vì đánh cắp tài sản Nga - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ngày 7/6 (Ảnh: Reuters).

"Bất chấp mọi thủ đoạn, hành vi đánh cắp chắc chắn sẽ vẫn là hành vi đánh cắp. Và hành vi đó chắc chắn sẽ bị trừng phạt", Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc họp với các lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga hôm nay 14/6.

Ông Putin cho biết cách phương Tây đối xử với Nga cho thấy bất kỳ quốc gia nào cũng có thể trở thành nạn nhân của việc phong tỏa tài sản tương tự của phương Tây.

"Giờ đây, điều hiển nhiên đối với tất cả các quốc gia, công ty và quỹ đầu tư quốc gia là tài sản và dự trữ của họ không hề an toàn cả về mặt pháp lý và kinh tế. Bất kỳ ai cũng có thể là đối tượng tiếp theo bị Mỹ và phương Tây tước đoạt quyền sở hữu", ông Putin cảnh báo.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi lãnh đạo các nước G7 (Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy) ngày 12/6 tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận, theo đó 50 tỷ USD lợi nhuận thu được từ các tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ được cung cấp cho Ukraine vào cuối năm nay.

G7 cũng sẽ lập một quỹ viện trợ cho Ukraine, sử dụng lợi nhuận từ các tài sản đóng băng của Nga. Quỹ này cho phép các khoản vay được hoàn trả bằng nguồn thu nhập từ tài sản đóng băng của Nga, từ đó giúp các nước phương Tây có thể viện trợ ngay lập tức cho Ukraine một khoản tiền vượt mức.

Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt việc Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hầu hết số tài sản đó đang được nắm giữ ở EU.

Thỏa thuận an ninh vô nghĩa

Tổng thống Putin cho biết thỏa thuận an ninh được ký kết giữa Ukraine và Mỹ là tài liệu không có ý nghĩa.

"Trong nửa đầu năm, Ukraine đã ký các thỏa thuận với một số nước châu Âu, giờ lại có văn bản tương tự với Mỹ… Nếu có chuyên môn pháp lý nghiêm túc về một thỏa thuận như vậy, chắc chắn sẽ nảy sinh câu hỏi rằng: ai và với thẩm quyền nào đã ký những tài liệu này. Hóa ra tất cả chỉ là một trò lừa bịp: hiệp ước không có ý nghĩa gì, mọi cấu trúc sẽ sụp đổ", ông Putin nói.

Theo ông Putin, chiến dịch cô lập Nga của phương Tây đã thất bại.

Ukraine tuần này đã ký kết thỏa thuận hòa bình 10 năm với Mỹ và Nhật Bản bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italy. Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 13/6 cho biết Kiev đã ký tổng cộng 17 thỏa thuận an ninh và chuẩn bị ký thêm 10 thỏa thuận nữa.

Thỏa thuận giúp củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine và đưa Ukraine đến gần hơn với tư cách thành viên NATO.

Ông Putin lưu ý rằng nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kết thúc và tính hợp pháp của ông Zelensky không thể được khôi phục bằng bất kỳ cách nào.

Theo quy định của Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky chấm dứt từ ngày 21/5.

Theo kế hoạch ban đầu, một cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra tại Ukraine vào ngày 31/3 để chọn ra người kế nhiệm. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, ông Zelensky cho biết, Ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào trong giai đoạn thiết quân luật như hiện nay.

Theo RT