1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia Mỹ phân tích "lý thuyết chiến thắng" của ông Putin ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố gắng thúc đẩy "lý thuyết chiến thắng" của mình, tập trung vào cuộc chiến tiêu hao ở Ukraine.

Chuyên gia Mỹ phân tích lý thuyết chiến thắng của ông Putin ở Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg (SPIEF) ngày 7/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine mà không cần dùng đến vũ khí hạt nhân.

"Chúng ta không cần vũ khí hạt nhân để giành chiến thắng cuối cùng ở Ukraine. Nga chưa bao giờ nói rằng sẵn sàng nhấn nút đỏ. Việc sử dụng vũ khí hạt nhân có thể xảy ra trong trường hợp đặc biệt khi có mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Tôi không nghĩ rằng trường hợp như vậy đã xảy ra", chủ nhân Điện Kremlin nói.

Theo các nhà phân tích của ISW có trụ sở tại Mỹ, ông Putin đã đưa ra một lý thuyết về chiến thắng ở Ukraine dựa trên một số giả định chính: Nga có thể tiếp tục tiến công dần dần vô thời hạn; Ukraine không thể phản công thành công và đáng kể; Nga khả năng tiến hành các chiến dịch phản công quan trọng và giành chiến thắng trong cuộc chiến tiêu hao.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga không cần một đợt động viên quân như hồi tháng 9/2022. Ông giải thích rằng điều này là do Nga không cố gắng nhanh chóng đạt được các mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Putin thừa nhận rằng lực lượng quân sự hiện tại của Nga tham gia cuộc chiến ở Ukraine sẽ không đủ để giành chiến thắng nhanh chóng. Thay vào đó, ông cho rằng Nga nên theo đuổi cách tiếp cận dần dần hơn. Ông khẳng định những nỗ lực tuyển mộ đang diễn ra của Nga đủ cho chiến lược từng bước này.

Ông lưu ý, quân đội Nga đã tuyển 160.000 nhân sự mới cho đến năm 2024, một con số phù hợp với các báo cáo cho thấy quân đội Nga tuyển dụng từ 20.000 đến 30.000 binh sĩ mới mỗi tháng.

Niềm tin của ông Putin rằng những bước tiến dần cho phép Nga đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine dựa trên giả định các lực lượng Ukraine sẽ không thể giành lại bất kỳ lãnh thổ quan trọng nào đã bị Moscow kiểm soát.

Theo ISW, "lý thuyết chiến thắng" của ông Putin cũng dựa trên giả định khả năng duy trì chiến dịch quân sự của Nga lâu dài hơn những cam kết viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine cũng như những nỗ lực của Ukraine nhằm huy động thêm nguồn lực kinh tế, dân số cho cuộc chiến.

Nói cách khác, Nga tin họ có thể tận dụng lợi thế về nhân lực và trang thiết bị để áp đảo lực lượng Ukraine. Moscow cũng đặt cược vào việc phương Tây sẽ bỏ rơi Ukraine để Nga chiến thắng.

Trong bài phát biểu hôm qua, ông Putin một lần nữa xoáy vào tính chính danh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trước đó, ông nêu rõ, Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng chỉ với đại diện hợp pháp của Ukraine, cụ thể là chủ tịch quốc hội của nước này.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine