1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Putin cảnh báo cứng rắn Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ sẽ không dừng lại trước bất cứ điều gì để đảm bảo vị thế thống trị của Washington trên trường quốc tế.

Tổng thống Putin cảnh báo cứng rắn Mỹ - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta có thể thấy Mỹ đang làm mọi cách để duy trì sự thống trị về quân sự và chính trị toàn cầu của mình, bất chấp mọi giá, bằng cách lợi dụng Ukraine và tìm cách gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng ta", Tổng thống Putin phát biểu tại lễ khai mạc cuộc tập trận Ocean-2024 hôm 10/9.

Cuộc tập trận Ocean-2024 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 10/9 đến ngày 16/9 và có sự tham gia của một nhóm quân sự từ Trung Quốc. Theo Đô đốc Aleksandr Moiseev, Quyền Tổng tư lệnh Hải quân Nga, 4 tàu và 15 máy bay của quân đội Trung Quốc tham gia tập trận.

Theo Tổng thống Putin, Mỹ cũng đang gửi thêm lực lượng tới châu Âu, Bắc Cực và Thái Bình Dương với lý do đối phó "mối đe dọa được cho là của Nga và chính sách kiềm chế Trung Quốc".

"Mỹ và các đồng minh không hề giấu giếm kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn tại các khu vực được gọi là triển khai tiền phương" ở Tây Thái Bình Dương, bao gồm một số quốc gia và đảo trong khu vực, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo chính sách của Mỹ có nguy cơ gây ra một "cuộc khủng hoảng nguy hiểm ở châu Âu, cũng như ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ đang "tìm cách kích động" một cuộc chạy đua vũ trang mới, không quan tâm đến an ninh của các đồng minh ở châu Âu và châu Á. Ông cho biết, hành động của Mỹ "sẽ làm đảo lộn cấu trúc an ninh hiện có ở châu Á - Thái Bình Dương khiến cán cân quyền lực ở đây bị phá vỡ".

Tổng thống Putin tuyên bố Nga cần chuẩn bị sẵn sàng cho mọi diễn biến tiềm tàng trong những hoàn cảnh như vậy, khi ông giám sát việc bắt đầu cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và khả năng tương tác của các lực lượng thuộc hải quân và không quân Nga.

Ông Putin cho biết lực lượng vũ trang Nga phải "bảo vệ đáng tin cậy" cả chủ quyền và lợi ích của quốc gia cũng như có khả năng chống lại mọi hành động xâm nhập tiềm tàng.

Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đã coi Nga và Trung Quốc là mối đe dọa an ninh lớn nhất trong thời gian khá dài. Tuần trước, các quan chức tình báo Mỹ và Anh tuyên bố Nga và Trung Quốc là những thách thức chính đối với tình hình hiện trạng trong một bài xã luận chung được Financial Times công bố.

Trước đó, Tổng thống Putin từng cáo buộc những hành động và phát ngôn nguy hiểm trong chính sách đối ngoại của phương Tây kéo theo nguy cơ xung đột hạt nhân và hủy hoại nền văn minh.

Ông chủ Điện Kremlin cho rằng phương Tây đang muốn làm suy yếu Nga và các nhà lãnh đạo phương Tây không hiểu sự can thiệp của họ có thể nguy hiểm đến mức nào vào những gì ông coi là công việc nội bộ của Nga.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa phương Tây và Moscow kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Cả Moscow và Washington đều cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột giữa NATO và Nga.

Nga và Mỹ là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Kho vũ khí của hai nước chiếm khoảng 90% vũ khí hạt nhân toàn cầu và cả hai đều có vệ tinh quân sự tiên tiến quay quanh trái đất.

Theo RT