1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Cựu quan chức Anh kêu gọi NATO gửi tối hậu thư cho Tổng thống Putin

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps đã đề xuất đưa ra "tối hậu thư" cho Nga, buộc Moscow phải ngừng tấn công Ukraine.

Cựu quan chức Anh kêu gọi NATO gửi tối hậu thư cho Tổng thống Putin - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

Trong bài viết được đăng trên báo The Times của Anh, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps đã đề xuất đưa ra "tối hậu thư" cứng rắn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, yêu cầu Moscow phải ngừng sử dụng bom lượn trên lãnh thổ Ukraine. Nếu không, các nước phương Tây, bao gồm Anh, Pháp, Đức và Mỹ, có thể cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của các nước này trên khắp lãnh thổ Nga.

Theo ông Shapps, để đáp trả các cuộc không kích gần đây của Nga vào các thành phố của Ukraine, bao gồm các cuộc tấn công sử dụng bom lượn, các nước phương Tây phải "khẩn trương chấp thuận" việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga.

"Chúng ta biết rằng nhiều cuộc tấn công được tiến hành từ chính lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ngoại trừ việc chúng ta cho phép tên lửa của Anh tấn công Crimea, chúng ta vẫn thận trọng khi cho phép đồng minh Ukraine nhắm vào nguồn gốc của các cuộc tấn công này", ông Shapps cho biết.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh cảnh báo việc Nga sử dụng bom lượn ở Ukraine sẽ bị đáp trả. Nếu Nga không ngừng ném bom, các đồng minh phương Tây của Ukraine có thể bật đèn xanh cho việc sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh - Pháp, Taurus của Đức và các hệ thống tầm xa của Mỹ, điều này sẽ dẫn đến các cuộc tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Ông Shapps lưu ý rằng việc Ukraine không được phép sử dụng tên lửa Storm Shadow "ở nơi chúng có hiệu quả nhất" đã làm suy yếu uy tín của London với tư cách là đồng minh của Kiev.

"Đã đến lúc ngừng yêu cầu người dân dũng cảm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chiến đấu với một cánh tay bị trói sau lưng. Thay vào đó, Anh phải đưa ra lời cảnh báo thẳng thắn tới Tổng thống Putin", ông nhấn mạnh.

Quan chức Anh cũng nhắc lại rằng các nước phương Tây trước đây đã cung cấp cho Ukraine tên lửa để phòng thủ, nhưng cho đến nay vẫn chưa được phép tấn công lãnh thổ Nga, nhằm cố gắng giữ cho cuộc xung đột nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã gây sức ép với các đồng minh để dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Kiev giải thích rằng điều này sẽ cho phép các lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu vào các máy bay phóng tên lửa hành trình và bom dẫn đường của Nga.

Vào đầu tháng 7, chính phủ Anh cho biết chính sách của nước này về việc sử dụng vũ khí tầm xa được chuyển giao cho Ukraine vẫn không thay đổi. Cùng lúc đó, Thủ tướng Anh tuyên bố Ukraine sẽ tự quyết định cách sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông đưa tin Anh ủng hộ ý tưởng cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu ở Nga bằng tên lửa Storm Shadow. Tuy nhiên, Anh đang kiềm chế không công khai ủng hộ lập trường này để tránh làm căng thẳng quan hệ với Mỹ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 6/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh, không một loại vũ khí đơn lẻ nào, kể cả tên lửa tầm xa, có thể thay đổi cục diện chiến sự Nga - Ukraine.

Do vậy, ông Austin cho biết, cách tiếp cận của Mỹ là tích hợp viện trợ các loại vũ khí khác nhau cho Ukraine để đạt được kết quả tốt nhất, giúp Kiev nâng vị thế đàm phán.

Theo Pravda