1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga cảnh báo Mỹ về Thế chiến 3

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow nói phương Tây đang đùa với lửa khi xem xét cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa của phương Tây và cảnh báo Mỹ rằng Thế chiến thứ ba sẽ không chỉ giới hạn ở châu Âu.

Nga cảnh báo Mỹ về Thế chiến 3 - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Sputnik).

Phát biểu với các phóng viên tại Moscow ngày 27/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây đang tìm cách leo thang cuộc chiến Ukraine và "gây rắc rối" bằng cách xem xét yêu cầu của Ukraine về nới lỏng các hạn chế sử dụng vũ khí do nước ngoài viện trợ.

Ông gọi việc Ukraine đề nghị phương Tây cho phép tập kích vào sâu lãnh thổ Nga bằng tên lửa Storm Shadow là hành động đe dọa.

"Đây là sự đe dọa, nhằm tạo ấn tượng rằng phương Tây muốn tránh leo thang quá mức, nhưng thực tế đây là sự ranh mãnh. Phương Tây không muốn tránh leo thang. Nói thẳng ra, phương Tây đang tìm cách gây rắc rối. Tôi nghĩ mọi người đã quá rõ điều này", Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Ông cho biết: "Từ lâu chúng tôi đã nghe thấy những đồn đoán về việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng không chỉ Storm Shadow mà còn cả tên lửa tầm xa của Mỹ. Một số nguồn tin giấu tên ở Washington cho biết, các cuộc thảo luận về vấn đề này đang diễn ra. Yêu cầu của Ukraine đang được xem xét một cách tích cực".

Cuối tuần trước, truyền thông dẫn lời các quan chức cấp cao ở Kiev cho hay, Ukraine muốn tấn công các mục tiêu gần Moscow hoặc St. Petersburg của Nga bằng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp để khiến Nga phải đánh giá lại chiến lược

 "Bây giờ chúng tôi khẳng định một lần nữa rằng chơi với lửa, giống những đứa trẻ nghịch diêm, là một điều rất nguy hiểm đối với những người trưởng thành được giao phó vũ khí hạt nhân ở bất cứ quốc gia phương Tây nào", Ngoại trưởng Lavrov bình luận.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm: "Người Mỹ rõ ràng vẫn nghĩ Thế chiến 3 là điều mà nếu xảy ra sẽ chỉ ảnh hưởng đến châu Âu".

Mỹ và các đồng minh đã cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự và các hỗ trợ khác cho Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm. Những nước này đã cho phép Kiev dùng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu hạn chế ở biên giới Nga, song chưa chấp thuận tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Nga nhiều lần tuyên bố coi việc Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công vào lãnh thổ nước này là vượt "lằn ranh đỏ" và sẽ đáp trả bằng mọi công cụ sẵn có, bao gồm cả phương án tấn công hạt nhân.

Ngoại trưởng Lavrov hôm qua cho hay Nga đang thay đổi cách diễn đạt học thuyết về sử dụng vũ khí hạt nhân để rõ ràng hơn.

Theo học thuyết hạt nhân hiện tại, Nga chỉ có thể triển khai kho vũ khí hạt nhân của mình "để đáp trả việc sử dụng hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại nước này hoặc các đồng minh, cũng như trong trường hợp hành động gây hấn bằng vũ khí thông thường đe dọa đến sự tồn vong của Nga".

Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg gần đây, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đang cẩn trọng theo dõi từng biến động của thế giới, những gì đang diễn ra xung quanh và không loại trừ khả năng đưa ra một số thay đổi đối với học thuyết này.

Theo Reuters