1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines: Sẵn sàng rút quân khỏi thành phố bị IS chiếm đóng

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 17/6 tuyên bố sẵn sàng cho rút quân khỏi thành phố Marawi nếu Tòa án tối cao yêu cầu. Song ông cũng cảnh báo nếu ông phải ban bố lệnh thiết quân luật một lần nữa , ông sẽ làm theo cách của mình, không cần tham vấn.


(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Theo báo PhilStar, phát biểu với báo giới hôm qua tại thành phố Butuan, Tổng thống Duterte nói: “Nếu họ (Tòa án tối cao) không thích, nếu họ nói rằng không có cơ sở thực tế, tôi sẵn sàng lệnh cho quân đội rút lui. Nếu Tòa án tối cao nói rằng, đó là sai lầm, tôi sẽ rút quân”.

Tuy nhiên, ông Duterte cũng nói thêm: “Nếu có điều gì xảy ra, và tôi phải ban bố thiết quân luật lần hai, người dân bị ảnh hưởng, có cả các vụ đánh bom, lúc đó tôi sẽ không nghe bất cứ ai nữa”.

Tổng thống Duterte ban hành lệnh thiết quân luật với toàn bộ đảo Mindanao hồi cuối tháng 5 sau khi phiến quân Hồi giáo Maute tấn công và chiếm đóng thành phố Marawi ở đây.

Các chính khách đối lập và các nhóm xã hội dân sự đã hoài nghi về động thái của Tổng thống Duterte và đề nghị Tòa án Tối cao gây sức ép buộc Quốc hội triệu tập một phiên họp chung để đánh giá cơ sở thực tiễn cho quyết định của ông Duterte.

Về phần mình, ông Duterte nói rằng, việc phiến quân gây bạo loạn là một trong những lý do khiến ông phải ban bố thiết quân luật. “Nếu phiến quân đốt phá Mindanao, tôi sẽ phải ban bố thiết quân luật một lần nữa. Lần này tôi sẽ làm theo cách của tôi để bảo vệ đất nước. Tôi sẽ không tham vấn bất cứ ai”, ông Duterte nói.

Các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân ở Marawi gần một tháng qua khiến hơn 200 người thiệt mạng. Quân đội Philippines hồi đầu tuần này tuyên bố đã cô lập phiến quân ở một khu vực của Marawi và có thể giải phóng thành phố này trong vài ngày tới.

Minh Phương

Theo PhilStar