1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines nói không nhờ Mỹ giải phóng thành phố bị phiến quân chiếm đóng

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11/6 nói rằng chính phủ của ông không nhờ sự giúp đỡ của Mỹ cũng như không hề hay biết Mỹ đưa đặc nhiệm tới Marawi để đối phó phiến quân Hồi giáo cho tới khi họ tới đây.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua tại thành phố Oro, Tổng thống Philippines Duterte khẳng định, ông chưa bao giờ đề nghị Mỹ giúp đỡ giải quyết tình hình ở Marawi, thành phố miền nam đang bị phiến quân Hồi giáo Maute chiếm đóng.

Khi được hỏi về việc Mỹ điều lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ Philippines trong cuộc chiến chống phiến quân thân Tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS) ở Marawi, ông Duterte cho biết ông “không hề hay biết cho tới khi họ đưa lực lượng tới”.

Đây là bình luận đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Philippines sau khi Reuters dẫn lời người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Philippines ngày 10/6 nói rằng: Quân đội Philippines tham gia cuộc chiến chống phiến quân tại Marawi (Ảnh: Reuters)

“Theo đề nghị của chính phủ Philippines, lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) trong các chiến dịch đang diễn ra tại Marawi, nhằm giúp các chỉ huy của AFP chiến đấu với các phiến quân của nhóm Maute và Abu Sayyaf”. Người phát ngôn từ chối cung cấp thông tin chi tiết về sự hỗ trợ của Mỹ trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các nhóm phiến quân có dính líu tới IS tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao, miền nam Philippines.

Hiện chưa rõ có phải quân đội Philippines đã tự ý đề nghị sự giúp đỡ từ Mỹ hay không. Quân đội Philippines hôm 10/6 chỉ nói rằng đang nhận sự hỗ trợ kỹ thuật từ quân đội Mỹ nhưng khẳng định binh sĩ Mỹ không tham gia vào chiến sự ở Marawi.

Phiến quân Maute tấn công và chiếm đóng thành phố Marawi trên đảo Mindanao, miền nam Philippines từ hôm 23/5. Các cuộc giao tranh giữa quân đội và phiến quân đến nay đã khiến gần 200 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán. Giới quân sự Philippines cho biết, hiện phiến quân Maute chỉ còn kháng cự ở vài khu vực nhỏ sau khi quân đội chặn đứng nguồn tiếp viện tay súng, lương thực và đạn dược của chúng. Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Eduaro Ano, hôm qua cho biết chiến sự ở Marawi có thể sẽ kết thúc trong vài ngày nữa.

Minh Phương

Theo The Hill