1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tổng thống Nga đăng đàn trả lời trực tuyến về Ukraine

(Dân trí) - Chiều nay (17/4), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đăng đàn trả lời trực tuyến trong cuộc đối thoại thường niên lần thứ 12 với người dân. Ông khẳng định Nga không đứng sau bất ổn tại Ukraine và cũng không sợ việc NATO tăng cường lực lượng sang phía Đông.

Tổng thống Nga Putin đối thoại trực tiếp với người dân
Tổng thống Nga Putin đối thoại trực tiếp với người dân

Đây là lần thứ 12 ông Putin thực hiện đối thoại trực tiếp với người dân trên truyền hình, và là lần thứ 8 trên cương vị Tổng thống Nga. Cũng giống như các sự kiện trước đây, rất nhiều người đã chờ đợi xem liệu cuộc đối thoại lần này có lập kỷ lục mới về thời gian hay không.

Trong năm 2013, buổi tường thuật trực tiếp đã kéo dài tới 4 giờ 47 phút, dài hơn 20 phút so với sự kiện năm 2012. Ông Putin khi đó trả lời tổng cộng 85 câu hỏi.

Theo công bố trên website chính thức của chương trình năm nay, dẫn đầu trong số 10 câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất là tình hình tại Ukraine và Crimea.

Người dân Nga muốn nhà lãnh đạo của mình cho biết ông sẽ ứng phó ra sao “với tình trạng ngày càng xấu đi trong cuộc khủng hoảng Ukraine”, ông sẽ làm thế nào để hỗ trợ người dân Crimea có hộ chiếu Nga, và ông làm gì để “có thể giữ được cái đầu tỉnh táo trong bối cảnh rất nhiều tuyên bố dối trá và cáo buộc không đúng đắn đang đổ về”.

Về các vấn đề trong nước, người dân Nga hiện đang lo lắng về vấn đề nhà ở nhiều hơn là sự mất giá của đồng rúp, Dmitry Peskov, người phát ngôn của ông Putin cho biết.

“Nhà ở đang là vấn đề nhức nhối của toàn nước Nga”, ông Peskov khẳng định với kênh truyền hình quốc gia Rossia 24 buổi tối trước cuộc đối thoại. “Mọi người từ nhiều vùng khác nhau đều không hài lòng với mức giá họ phải trả cho nhà ở và các dịch vụ”.

Người Ukraine phải tôn trọng lựa chọn của Crimea

Trả lời các câu hỏi chất vấn về việc sáp nhập Crimea, ông Putin khẳng định người Ukraine phải tôn trọng lựa chọn của bán đảo này.

“Nếu chúng ta đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, chúng ta cần công nhận quyền được lựa chọn của nhau. Người dân sống tại Ukraine phải tôn trọng lựa chọn của những người sống tại Crimea”, ông chủ điện Kremlin nói.

Ông cũng khẳng định hành động của các lực lượng Nga tại Crimea là cực kỳ chuyên nghiệp, và bác bỏ việc Nga đã dàn dựng trước việc sáp nhập Crimea.

“Không có gì được chuẩn bị trước; mọi thứ đều diễn ra theo tình hình, do đó có thể nói là ứng phó với tình hình. Nhưng nó đã được thực hiện không một chút sai sót và rất chuyên nghiệp”.

Nga không đứng sau bất ổn tại Ukraine

Liên quan đến tình hình bất ổn hiện tại ở Ukraine cùng những cáo buộc của chính quyền Kiev và phương Tây rằng Mátxcơva đang đứng sau những người biểu tình tại miền Đông, ông Putin khẳng định “không hề có người chỉ đạo nào của Nga” tại Ukraine.

Putin còn gọi những cáo buộc rằng nhiều đơn vị vũ trang Nga đang có mặt ở miền Đông Ukraine là “vớ vẩn”. “Không hề có đơn vị Nga, đặc vụ Nga hay người chỉ đạo người Nga nào tại miền Đông Ukraine. Tất cả đều là người dân địa phương. Thực tế là những người này đã bỏ mặt nạ là một sự chứng minh rõ nhất cho điều đó”.

Ông cho rằng những bất ổn hiện tại có thể được giải quyết thông qua đối thoại thay vì sử dụng biện pháp quân sự.

“Hiện tại một việc rất quan trọng đó là cùng nhau suy nghĩ về cách thực vượt qua tình hình hiện tại, và đưa ra một đề xuất thực sự thay vì đối thoại hình thức”, ông Putin nói.

Nga không sợ NATO mở rộng sang phía Đông

Trước những động thái của NATO tăng cường lực lượng sang phía Đông, ông chủ điện Kremlin khẳng định Nga không e ngại sự mở rộng của khối này.

“Chúng ta không có gì phải sợ. Tôi không hề sợ và mọi người cũng không nên sợ. Nhưng chúng ta phải lưu ý tới những thực tế này”, Putin nói, và kêu gọi mọi người có một cái nhìn tỉnh táo về sự mở rộng thêm của liên minh này. “Chúng ta sẽ đuổi họ đi hết. Có gì mà các bạn phải sợ?”

Trước đó hôm thứ Tư, tư lệnh NATO Rasmussen khẳng định khối này sẽ tăng cường các cuộc tuần tra cả trên không, trên biển và sẵn sàng chiến đấu trên bộ tại khu vực biển Baltic và Biển Đen, do sự dính líu của Nga vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine hiện nay.

“Chúng tôi sẽ có thêm máy bay trên không, thêm tàu trên mặt nước và tăng sự sẵn sàng trên bộ”, ông Rasmussen phát biểu tại Brussels.

Về cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine sắp tới, ông Putin cho rằng chiến dịch vận động tranh cử hiện tại đang diễn ra theo cách thức không thể chấp nhận được. Và nếu điều này còn tiếp tục, Nga có thể sẽ không công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử này.

“Cuộc đua vào ghế Tổng thống đang diễn ra hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nếu nó còn tiếp tục theo cách này, chúng ta chắc chắn không thể công nhận những sự kiện diễn ra sau ngày 25/5 là hợp pháp”, ông Putin quả quyết.


Thanh Tùng
Tổng hợp