1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ tuyên bố muốn đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có kế hoạch trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khi xem xét dỡ bỏ một số thuế quan áp lên Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ tuyên bố muốn đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2021 (Ảnh: AFP).

"Tôi dự định có một cuộc trò chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình. Chúng tôi vẫn chưa ấn định thời gian", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên hôm 21/6.

Cuối tuần trước, ông Biden cũng thông báo "sẽ sớm có một cuộc điện đàm" với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Cuộc điện đàm gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo là vào ngày 18/3, khi ông Biden cảnh báo ông Tập Cận Bình không nên hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá hàng tỷ USD của Trung Quốc. Washington tuyên bố biện pháp này nhằm trừng phạt các hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc và bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ.

Biện pháp áp thuế của Mỹ với Trung Quốc được ủng hộ về mặt chính trị, trong bối cảnh hai nền kinh tế hàng đầu thế giới cạnh tranh ảnh hưởng trong khu vực cũng như trên toàn cầu.

Tuy nhiên, với mức lạm phát cao nhất trong 40 năm tại Mỹ, Tổng thống Biden đang nỗ lực tìm cách giảm sức ép về giá cả. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng, việc dỡ bỏ một số rào cản thuế quan đang được xem xét.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng cho rằng việc nới lỏng thuế quan có thể giúp khắc phục tình trạng lạm phát.

Ông Biden lên kế hoạch điện đàm với ông Tập Cận Bình trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ - Trung vẫn căng thẳng trong hàng loạt vấn đề.

Đài Loan cho đến nay vẫn là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất trong quan hệ song phương Mỹ - Trung. Trung Quốc lên án việc Mỹ tiếp tục duy trì mối quan hệ với Đài Loan, bao gồm việc bán vũ khí và thiết bị quân sự cho hòn đảo.

Đài Loan ngày 21/6 buộc phải điều động máy bay chiến đấu để chặn 29 máy bay quân sự Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của hòn đảo.

Ngoài Đài Loan, Mỹ và Trung Quốc cũng căng thẳng trong nhiều vấn đề khác như Tân Cương, Hong Kong, Tây Tạng, cũng như tranh chấp thương mại và tấn công mạng. Mỹ cũng chỉ trích các hành vi quân sự hóa và yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông.

Mỹ cũng thất vọng trước việc Trung Quốc cản trở các cuộc điều tra đa phương về nguồn gốc của đại dịch Covid-19. Washington còn "nóng mặt" trước sức ép của chính phủ Trung Quốc đối với các công ty Mỹ, nhằm buộc các doanh nghiệp này vận động hành lang để quốc hội Mỹ bãi bỏ những đạo luật gây bất lợi cho Bắc Kinh.

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang trước năng lực quân sự ngày càng mở rộng của Trung Quốc, bao gồm kho vũ khí hạt nhân của nước này. Mỹ cho rằng Trung Quốc đã thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm và nghi ngờ Trung Quốc xây thêm ít nhất 250 giếng phóng mới dành cho tên lửa tầm xa.

Theo AFP