1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ chỉ trích Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ cáo buộc Trung Quốc có động thái ngày càng cưỡng ép và quyết liệt ở châu Á, nhưng nhấn mạnh Washington sẽ tránh kịch bản xảy ra xung đột với Bắc Kinh.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Đối thoại Shangri-La (Ảnh: AFP).

Trong bài phát biểu sáng ngày 11/6 tại Đối thoại Shangri-La - diễn đàn an ninh quan trọng của châu Á diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định, Washington sẽ tiếp tục đứng về phía các đồng minh và đối tác trong khu vực.

"Điều này càng trở nên quan trọng hơn khi Trung Quốc lựa chọn một cách tiếp cận ngày càng cưỡng ép và quyết liệt hơn liên quan tới các yêu sách về lãnh thổ", ông Austin nói.

Ông Austin nói có sự một gia tăng đáng báo động các hoạt động mà ông mô tả là "những cuộc chạm trán không an toàn và không chuyên nghiệp giữa phi cơ và chiến hạm Trung Quốc với khí tài của các quốc gia khác".

Trước đó, Australia cáo buộc Trung Quốc "chặn đường nguy hiểm" phi cơ của Canberra ở Biển Đông vào tháng 5. Canada cũng cáo buộc máy bay Trung Quốc "quấy rầy" máy bay giám sát của Ottawa khi nó đang làm nhiệm vụ theo dõi việc Triều Tiên thi hành lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động điều khí tài quân sự tới gần đảo Đài Loan, khu vực mà Trung Quốc coi là lãnh thổ không thể tách rời, phải thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Ông Austin nhấn mạnh chính sách Đài Loan của Mỹ vẫn là phản đối bất cứ động thái đơn phương nào làm thay đổi hiện trạng.

"Chính sách của chúng tôi không thay đổi. Nhưng thật không may, điều đó có vẻ không đúng với Trung Quốc", ông Austin cho biết, nhấn mạnh Mỹ sẽ thực hiện các động thái cần thiết để quản lý những căng thẳng một cách có trách nhiệm nhằm tránh xung đột và hướng tới hòa bình, thịnh vượng.

Trong bài phát biểu về cam kết của Mỹ với khu vực, ông Austin khẳng định Mỹ sẽ duy trì hiện diện ở châu Á và họ hiểu được sự cần thiết của việc tránh nổ ra xung đột.

Ông nói: "Chúng tôi không tìm kiếm sự đối đầu hay xung đột. Và chúng tôi không hướng tới một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, một NATO châu Á hay một khu vực bị chia cắt thành các khối đối địch lẫn nhau".

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã tăng nhiệt trong những tháng gần đây khi 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới mâu thuẫn quan điểm trong hàng loạt lĩnh vực từ vấn đề Đài Loan, Tân Cương, Hong Kong, cho tới Biển Đông.

Bên lề Đối thoại Shangri-La, ông Austin đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hôm 10/6. Hai bên đã nhấn mạnh rằng họ muốn quản lý tốt hơn mối quan hệ song phương mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy có bước đột phá trong việc giải quyết những khác biệt giữa 2 nước.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố rằng Mỹ sẽ can thiệp quân sự trong kịch bản Đài Loan bị tấn công. Trung Quốc đã chỉ trích động thái này. Tuy nhiên, Mỹ sau đó khẳng định chính sách của họ về Đài Loan là chưa thay đổi.

Theo Reuters, cuộc gặp giữa ông Austin và ông Ngụy chủ yếu tập trung vào vấn đề Đài Loan.

"Duy trì hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan không chỉ là lợi ích của Mỹ. Đó là vấn đề được quan tâm trên toàn cầu", ông Austin cho hay.

Theo Reuters