1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản, Trung Quốc đồng ý tăng cường đối thoại quốc phòng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc đã có cuộc gặp bên lề Đối thoại quốc phòng Shangri-La tại Singapore.

Nhật Bản, Trung Quốc đồng ý tăng cường đối thoại quốc phòng - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi trong một phiên thảo luận tại Đối thoại Shangri-La ngày 11/6 (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi ngày 12/6 cho biết ông đã nhất trí với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa về việc thúc đẩy đối thoại và trao đổi giữa hai nước liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng.

Thông báo này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng hai nước có cuộc gặp mặt bên lề của Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 diễn ra tại Singapore.

Cũng trong cuộc họp này, Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc về các hoạt động làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tokyo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tình hình eo biển Đài Loan với hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trước đó, trong bài phát biểu vào sáng nay tại Đối thoại Shangri-La, Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa đã nhấn mạnh rằng "Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng để ngăn chặn Đài Loan độc lập".

Ông Ngụy cũng bày tỏ tin tưởng vào sức mạnh của quân đội Trung Quốc trong việc bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ. Qua đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định "những bên đang tìm cách giành độc lập cho Đài Loan với mục tiêu chia cắt Trung Quốc sẽ không thể đạt được mục đích".

Theo Reuters