Xung đột Israel - Iran
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Iran tuyên bố chấm dứt cuộc chiến 12 ngày với Israel

Minh Phương

(Dân trí) - Cả Iran và Israel tuyên bố chiến thắng sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 ngày.

Tổng thống Iran tuyên bố chấm dứt cuộc chiến 12 ngày với Israel - 1

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: EPA).

Trong thông điệp gửi tới toàn quốc được hãng thông tấn chính thức IRNA phát đi, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24/6 tuyên bố “kết thúc cuộc chiến kéo dài 12 ngày” với Israel.

“Ngày hôm nay, sau cuộc kháng cự vĩ đại của chúng ta, những con người có ý chí đã làm nên lịch sử, chúng ta đang chứng kiến việc thiết lập một lệnh ngừng bắn và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel”, ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh, Iran sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn do Tổng thống Trump công bố, với điều kiện Israel cũng tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

“Nếu Israel không vi phạm lệnh ngừng bắn, thì Iran cũng sẽ không vi phạm”, ông Pezeshkian cho biết.

Ông Pezeshkian khẳng định Iran không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ tiếp tục bảo vệ “các quyền hợp pháp” của mình trong bối cảnh lệnh ngừng bắn với Israel bắt đầu có hiệu lực.

“Iran chỉ đang tìm cách khẳng định các quyền hợp pháp của mình và sẵn sàng giải quyết các vấn đề trên bàn đàm phán”, nhà lãnh đạo Iran nêu rõ.

Ông tuyên bố Israel và Mỹ “không thể áp đặt những tham vọng phi lý bằng vũ lực”. “Iran buộc phải bước vào cuộc xung đột quân sự để tự vệ, và tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ phải chiến đấu một lần nữa,” ông Pezeshkian nói.

Cùng ngày, trong bài phát biểu tổng kết Chiến dịch Sư Tử Trỗi Dậy nhằm vào Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel “đã giành được một chiến thắng mang tính lịch sử”. Ông nói chiến thắng này sẽ tồn tại “suốt nhiều thế hệ.”

Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel đã loại bỏ “hai mối đe dọa sinh tồn” là vũ khí hạt nhân và 20.000 tên lửa đạn đạo mà Iran đang trên đà chế tạo. Theo ông, Israel sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt trong tương lai gần nếu không hành động ngay lúc này.

Thủ tướng Israel gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump vì “vai trò trong việc bảo vệ Israel và loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran”.

Ông Netanyahu cho rằng việc Mỹ tham gia tấn công Iran để hỗ trợ Israel là “thành quả của một chiến dịch ngoại giao” do ông dẫn dắt.

“Israel chưa bao giờ có một người bạn nào như Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, và tôi vô cùng cảm kích trước sự hợp tác đó”, ông Netanyahu nói.

Ông Netanyahu cho biết các lực lượng Mỹ cùng với Israel đã phá hủy cơ sở làm giàu uranium ngầm Fordow của Iran, xóa sổ chương trình hạt nhân của nước này.

Thủ tướng Israel cũng khẳng định Israel đã phá hủy chương trình sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran, phần lớn kho tên lửa và đa số bệ phóng.

“Nếu ai đó ở Iran cố gắng khôi phục lại chương trình đó, chúng tôi sẽ hành động với cùng sự quyết đoán và sức mạnh như trước để chặn đứng bất kỳ nỗ lực nào như vậy. Tôi xin nhắc lại, Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân”, ông tuyên bố.

Cuối tuần qua, ông Trump đã phát lệnh cho quân đội thực hiện cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân Iran, dù trước đó ông nhiều lần khẳng định ưu tiên chính sách là không can thiệp vào các cuộc chiến ở nước ngoài.

Gần hai ngày sau, ông Trump công bố lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel. Tehran và Tel Aviv đều xác nhận chấp thuận ngừng bắn, và cảnh báo sẽ đáp trả quyết liệt nếu đối phương vi phạm. Giới quan sát lo ngại lệnh ngừng bắn mong manh khó tháo hoàn toàn ngòi nổ này ở Trung Đông.

Theo Times of Israel
Dòng sự kiện: Xung đột Israel - Iran