1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden cảnh báo "thảm họa" nếu Nga động binh với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, Nga cuối cùng sẽ đưa lực lượng vào Ukraine và cảnh báo Moscow sẽ phải trả giá đắt.

Ông Biden cảnh báo thảm họa nếu Nga động binh với Ukraine - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Getty).

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 19/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, ông cho rằng Nga sẽ đưa lực lượng vào Ukraine. Nhận định được đưa ra sau khi các cơ quan tình báo của Mỹ cảnh báo, Nga có thể đang lên kế hoạch hành động quân sự với Ukraine, với việc điều động 100.000 binh sĩ đến biên giới với Ukraine thời gian qua.

"Nga sẽ phải chịu trách nhiệm nếu họ tấn công Ukraine và điều đó phụ thuộc vào việc họ sẽ làm gì... Sẽ là thảm họa cho Nga nếu họ đưa quân vào tấn công Ukraine", CNBC dẫn lời Tổng thống Biden.

Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga và nền kinh tế nước này nếu Moscow "động binh" với Ukraine. Ông cho biết, lệnh trừng phạt sẽ bao gồm những "hậu quả khủng khiếp" cho hệ thống ngân hàng của Nga khi họ không thể giao dịch bằng đồng USD.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, những lệnh trừng phạt như vậy cũng sẽ tác động tiêu cực đến cả Mỹ và châu Âu. Hơn nữa, ông tin rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin không mong muốn một cuộc xung đột toàn diện.

Trả lời câu hỏi về mức độ đồng lòng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu để chống lại Nga, ông Biden bác bỏ nghi vấn cho rằng Washington và các đồng minh không thể nhất trí một gói trừng phạt chung nếu Moscow leo thang căng thẳng.

"Ông ấy (Tổng thống Putin) chưa bao giờ thấy lệnh trừng phạt như lệnh trừng phạt mà tôi hứa sẽ dùng để đáp trả. Nga sẽ phải trả giá đắt ngay lập tức, trong tương lai gần, trong trung hạn và cả dài hạn", Sputnik dẫn lời ông Biden.

Nhiều tháng qua, phương Tây đã theo dõi chặt chẽ các động thái triển khai binh sĩ và khí tài của Nga đến biên giới với Ukraine giữa những hoài nghi rằng Moscow có thể sắp "động binh" với Kiev. Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc đó.

Giới quan sát nhận định, Nga tăng cường lực lượng ở biên giới với Ukraine nhằm gây sức ép buộc phương Tây phải xem xét những đề nghị an ninh mà Moscow đưa ra, trong đó có yêu cầu NATO cam kết không mở rộng về phía đông, không kết nạp Ukraine. Đây vốn được coi là những vấn đề "sống còn" đối với Nga.

Tuy vậy, chính quyền Tổng thống Biden cũng như các thành viên khác của NATO đến nay vẫn không chấp nhận đề xuất này của Điện Kremlin.

Những cảnh báo của ông Biden đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đầu tuần này đã tới Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và người đồng cấp Dmytro Kuleba. Tại đây, ông Blinken đã khẳng định lại sự ủng hộ và những cam kết của Mỹ với Ukraine. Dự kiến, cuối tuần này, ông Blinken cũng sẽ gặp gỡ người đồng cấp Nga Sergey Lavrov ở Geneva trong một nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Theo www.cnbc.com