1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Belarus tiết lộ cuộc trốn chạy của nghi phạm vụ khủng bố Moscow

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Belarus cho biết các tay súng tấn công nhà hát ở Moscow ban đầu đã tìm cách chạy trốn sang Belarus chứ không phải Ukraine như các quan chức Nga tuyên bố.

Tổng thống Belarus tiết lộ cuộc trốn chạy của nghi phạm vụ khủng bố Moscow - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 26/3 tiết lộ với các phóng viên rằng, các cơ quan an ninh Belarus và Nga đã phối hợp hành động khi xe của nghi phạm tấn công nhà hát Crocus City Hall chạy về phía tây nam từ Moscow đến vùng Bryansk, khu vực giáp với cả Ukraine và Belarus. Tại khu vực này, các nghi phạm đã bị bắt.

Ông Lukashenko cho biết Belarus đã nhanh chóng thiết lập các trạm kiểm soát ở biên giới.

"Đó là lý do họ không thể vào Belarus. Họ nhìn thấy (các trạm kiểm soát) nên đã quay đi và di chuyển đến khu vực biên giới Ukraine - Nga", hãng thông tấn BelTA dẫn lời tổng thống Belarus cho biết.

"(Tổng thống Nga Vladimir) Putin và tôi đã không ngủ suốt một ngày… Hai bên tương tác liên tục", ông Lukashenko nói thêm.

Vào tối 22/3, một nhóm có vũ trang đã xông vào bên trong hội trường nhà hát Crocus City ở ngoại ô thủ đô Moscow, xả súng hàng loạt và châm lửa đốt. Vụ tấn công khiến ít nhất 139 người thiệt mạng, hơn 180 người bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm và công bố các video, hình ảnh về vụ tấn công để chứng minh.

Tuy nhiên, Moscow vẫn hướng sự nghi ngờ về phía Ukraine. Giới chức Nga cho biết, lực lượng an ninh của họ đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó 4 nghi phạm mang hộ chiếu Tajikistan bị bắt giữ khi đang tìm cách tẩu thoát sang Ukraine. Một trong các nghi phạm khai rằng đã được thuê để thực hiện vụ khủng bố.

Tổng thống Putin nói rằng, vụ khủng bố do các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện, nhưng có liên quan đến một chiến dịch đe dọa rộng lớn hơn của Ukraine.

Theo người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov, Moscow tin rằng "cuộc tấn công đã được chuẩn bị bởi chính những phần tử Hồi giáo cực đoan và các cơ quan tình báo phương Tây có hỗ trợ và Ukraine cũng liên quan trực tiếp đến việc này".

Quan chức Nga cho rằng, Mỹ, Anh và Ukraine có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Crocus City. Ông Bortnikov chỉ ra rằng một lượng lớn thông tin được công bố rộng rãi "cho thấy phương Tây và Ukraine đang tìm cách gây tổn hại lớn cho Nga".

Ukraine và các đồng minh phương Tây đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc có liên quan tới vụ khủng bố ở Nga. Trong khi đó, Mỹ và các nước châu Âu nói rằng, thủ phạm duy nhất trong vụ tấn công này là IS.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng phương Tây đang ra sức khẳng định IS đứng sau vụ tấn công nhà hát Crocus City mà không chờ kết luận điều tra.

"Một câu hỏi đơn giản mà bất kỳ người nào, bất kỳ công dân Nga nào cũng có thể hỏi: tại sao những kẻ này lại cố gắng trốn thoát khỏi Moscow về phía biên giới Ukraine", Đại sứ Antonov nói.

Tổng thống Putin cho biết, thông qua nhiều kênh khác nhau, Mỹ đang cố gắng thuyết phục rằng không có dấu vết nào cho thấy Ukraine có liên quan tới vụ tấn công. Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin nhận định, đây là nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa Nga và phục vụ lợi ích của chính phủ Ukraine.

Theo ông Putin, "chúng ta cũng cần trả lời câu hỏi tại sao những kẻ khủng bố lại cố gắng di chuyển đến Ukraine sau khi phạm tội và ai đang đợi họ ở đó".

Hồi đầu tháng, Mỹ và một số nước châu Âu đã cảnh báo Nga về nguy cơ một cuộc tấn công khủng bố "sắp xảy ra" ở Moscow hoặc các thành phố lớn của Nga. Tuy nhiên, Moscow coi những cảnh báo này là không đáng tin.

Theo Reuters, RT