1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Mỹ, Anh, Ukraine có thể liên quan đến vụ khủng bố Moscow

Minh Phương

(Dân trí) - Nga cho rằng, Mỹ, Anh và Ukraine có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Crocus City, ngoại ô Moscow cuối tuần trước.

Nga cáo buộc Mỹ, Anh, Ukraine có thể liên quan đến vụ khủng bố Moscow - 1

Nhà hát Crocus City ở ngoại ô Moscow, Nga cháy rụi một phần sau vụ khủng bố (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi tin rằng cuộc tấn công đã được chuẩn bị bởi chính những phần tử Hồi giáo cực đoan và tất nhiên các cơ quan tình báo phương Tây có hỗ trợ và Ukraine cũng liên quan trực tiếp đến việc này. Chúng tôi đang nói đến thông tin thực tế mà chúng tôi có", người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov trả lời truyền thông trong nước ngày 26/3.

Bình luận của lãnh đạo FSB được đưa ra sau khi các phóng viên hỏi ông liệu Anh, Mỹ, Ukraine có liên quan vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moscow hay không.

Ông cho rằng, Ukraine đang muốn chứng minh khả năng của mình. "Họ sẽ làm gì để phô diễn khả năng của mình? Họ sẽ thực hiện các vụ tấn công khủng bố và phá hoại đằng sau chiến tuyến để khuấy đảo tình hình, tạo ra sự hoảng loạn trong xã hội. Đây là điều mà lãnh đạo đặc nhiệm của Ukraine, Anh đều hướng tới. Mỹ cũng nhiều lần đề cập đến vấn đề này", ông cho biết.

Ông chỉ ra rằng có một lượng lớn thông tin được công bố rộng rãi "cho thấy phương Tây và Ukraine đang tìm cách gây tổn hại lớn cho Nga".

"Đã có các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, các cuộc tấn công của xuồng tự sát và các vụ đột kích của những nhóm phá hoại, các tổ chức khủng bố nhằm vào lãnh thổ của chúng ta", lãnh đạo tình báo Nga nói.

Tối 22/3, một nhóm có vũ trang đã xông vào bên trong hội trường nhà hát Crocus City ở ngoại ô thủ đô Moscow, xả súng hàng loạt và châm lửa đốt. Vụ tấn công khiến ít nhất 139 người thiệt mạng, hơn 180 người bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm và công bố các video, hình ảnh về vụ tấn công để chứng minh.

Tuy nhiên, Moscow vẫn hướng sự nghi ngờ về phía Ukraine. Giới chức Nga cho biết, lực lượng an ninh của họ đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó 4 nghi phạm mang hộ chiếu Tajikistan bị bắt giữ khi đang tìm cách tẩu thoát sang Ukraine. Một trong các nghi phạm khai rằng đã được thuê để thực hiện vụ khủng bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua nói rằng, vụ khủng bố do các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện nhưng có liên quan đến một chiến dịch đe dọa rộng lớn hơn của Ukraine.

"Tất nhiên, cần phải trả lời câu hỏi tại sao những kẻ khủng bố lại cố chạy tới Ukraine sau khi gây án? Ai đã chờ họ ở đó?", chủ nhân Điện Kremlin nói.

Ông Bortnikov cho biết, FSB đang phối hợp với cơ quan tình báo của các quốc gia đối tác để xác định tất cả các bên có thể liên quan đến vụ khủng bố. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Nga điều tra vụ việc.

Theo Sputnik, TASS