1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hoài nghi việc phương Tây vội vã xác định thủ phạm vụ khủng bố Moscow

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow tỏ ra hoài nghi sau khi phương Tây nhanh chóng khẳng định thủ phạm duy nhất của vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City ở ngoại ô Moscow hôm 22/3 là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nga hoài nghi việc phương Tây vội vã xác định thủ phạm vụ khủng bố Moscow - 1

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov (Ảnh: TASS).

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 26/3 cho rằng phương Tây đang ra sức khẳng định rằng IS đứng sau vụ tấn công nhà hát Crocus City mà không chờ kết luận điều tra.

"Có một điều đáng báo động: họ đang cố gắng xác định trước rằng IS phải chịu trách nhiệm về thảm kịch ở đất nước chúng tôi. Một câu hỏi đơn giản mà bất kỳ người nào, bất kỳ công dân Nga nào cũng có thể hỏi: tại sao những kẻ này lại cố gắng trốn thoát khỏi Moscow về phía biên giới Ukraine", Đại sứ Antonov nói.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, chỉ cần chi tiết này đủ cho thấy Nga cần đặc biệt lưu ý và điều tra kỹ lưỡng.

Ông nói thêm, ông và các nhà ngoại giao Nga khác tin tưởng rằng các cơ quan thực thi pháp luật của Moscow sẽ tiến hành một cuộc điều tra và xác định ai đứng đằng sau vụ khủng bố. "Chắc chắn những kẻ đó sẽ bị trừng phạt", ông Antonov nhấn mạnh.

Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 4 nghi phạm ở vùng Bryansk, gần biên giới Ukraine. Các nghi phạm này được cho là đang tìm cách liên hệ với đầu mối phía Ukraine để chạy qua biên giới.

Moscow cáo buộc Ukraine có liên quan đến vụ tấn công. Tuy nhiên, Ukraine và các đồng minh phương Tây đã nhanh chóng bác bỏ.

Mỹ và các nước châu Âu nói rằng, thủ phạm duy nhất trong vụ tấn công này là IS.

Hồi đầu tháng, Mỹ và một số nước châu Âu đã cảnh báo Nga về nguy cơ một cuộc tấn công khủng bố "sắp xảy ra" ở Moscow hoặc các thành phố lớn của Nga. Tuy nhiên, Moscow coi những cảnh báo đó không đáng tin.

Ông Medvedev: Nhóm khủng bố Moscow phải đền mạng

Nga hiện bắt giữ 11 nghi phạm trong vụ tấn công, trong đó có 4 nghi phạm chính bị cho là trực tiếp tham gia vào vụ tấn công.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, những kẻ liên quan đến vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City đáng phải nhận án tử hình.

"Chúng ta có nên tử hình chúng không? Nên và chúng ta sẽ làm như thế", ông Medvedev viết trên mạng Telegram ngày 25/3 khi đề cập đến biện pháp trừng phạt những kẻ liên quan đến vụ khủng bố ở nhà hát Crocus City, ngoại ô Moscow cuối tuần trước.

Theo ông, tất cả những người liên quan đến vụ khủng bố đều đáng bị tử hình, thay vì chỉ 4 nghi phạm chính.

"Tất cả. Bất kỳ ai trả tiền, có cảm tình hay hỗ trợ nhóm khủng bố đều phải chết", ông Medvedev nêu quan điểm.

Ông Medvedev là một trong các quan chức cấp cao của Nga đang kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm thi hành án tử hình áp dụng hàng chục năm qua.

Các nhà phê bình đã cảnh báo về những hậu quả không lường trước được do việc Nga sử dụng rộng rãi luật chống khủng bố và chống chủ nghĩa cực đoan.

Theo Moscow Times, RT