1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Afghanistan bác tin biển thủ 169 triệu USD khi ra nước ngoài

Minh Phương

(Dân trí) - Đại sứ Afghanistan tại Tajikistan cáo buộc Tổng thống Ashraf Ghani biển thủ 169 triệu USD công quỹ khi chạy ra nước ngoài, nhưng ông Ghani bác bỏ.

Tổng thống Afghanistan lần đầu tái xuất, tuyên bố tìm đường về nước

Theo AP, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 18/8, đại sứ Afghanistan tại Tajikistan Mohammad Zahir Aghbar cáo buộc Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani biển thủ 169 triệu USD công quỹ.

Quan chức này chỉ trích việc ông Ghani bỏ trốn là một sự phản bội quốc gia. Ông cũng cam kết sẽ gửi đơn đề nghị Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) bắt giữ ông Ghani. Người đứng đầu văn phòng Interpol tại Tajikistan, ông Shahriyor Nazriev, cho biết ông vẫn chưa nhận được đơn đề nghị như vậy.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Sputnik ngày 16/8, người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Afghanistan Nikita Ishenko cho biết, ông Ghani đã rời khỏi đất nước cùng với "4 ô tô chất đầy tiền". "Họ cố gắng chất hết số tiền lên trực thăng, nhưng không vừa, nên đã để lại một phần trên đường băng", quan chức của Nga nói.

Tuy nhiên, trong đoạn ghi hình đăng trên tài khoản Facebook cá nhân hôm 18/8, ông Ghani bác bỏ cáo buộc ôm một số tiền lớn rời Afghanistan. Ông khẳng định đến UAE với hai bàn tay trắng.

Ông nói: "Đừng tin bất cứ ai nói với các bạn rằng, tổng thống đã bán đứng các bạn, đã bỏ trốn vì lợi ích riêng và để bảo toàn mạng sống của mình. Những cáo buộc đó là vô căn cứ… Tôi kịch liệt bác bỏ chúng. Tôi đã phải rời Afghanistan khi mà tôi thậm chí không kịp thay dép để xỏ giày".

Tổng thống Afghanistan bác tin biển thủ 169 triệu USD khi ra nước ngoài - 1

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani được cho là đã từ chức và chạy ra nước ngoài (Ảnh: Getty).

Ông Ghani là tổng thống chính thức của chính quyền Afghanistan được phương Tây hậu thuẫn. Hôm 15/8, khi Taliban bao vây thủ đô Kabul từ mọi hướng, ông Ghani cùng với một số quan chức cấp cao của chính quyền đã lên máy bay rời đất nước trước khi các tay súng Taliban kiểm soát thủ đô Kabul và chiếm dinh tổng thống.

Hãng tin Fox News dẫn lời một số cận vệ trong dinh tổng thống cho biết, ông Ghani quyết định rời đất nước trong chợp nhoáng và không có sự hỗ trợ của các quan chức Mỹ.

"Hôm nay, tôi đã phải đưa ra một lựa chọn khó khăn là đối đầu với lực lượng Taliban có vũ trang tràn vào dinh hay rời bỏ đất nước thân yêu mà tôi đã dành cả cuộc đời để bảo vệ và chăm lo trong 20 năm qua. Taliban đã khiến tôi phải ra đi, họ tấn công Kabul và người dân Kabul. Để tránh đổ máu, tôi nghĩ tốt nhất là nên rời đi", ông Ghani viết trên Facebook hôm qua.

Bất chấp lý do mà ông Ghani đưa ra, các quan chức còn lại của chính quyền Afghanistan đã chỉ trích gay gắt hành động này của ông. Một quan chức chỉ trích ông là người "bán đứng đất nước". Bộ trưởng Quốc phòng Bismillah Khan Mohammadi trong chính quyền của ông đã đề nghị Interpol bắt giữ ông Ghani. Ngoài ra, ông Mohammadi cũng cáo buộc ông Ghani tham nhũng và "trói tay quân đội".

Đang ở UAE và có thể đang nằm viện

Bộ Ngoại giao Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) ngày 18/8 xác nhận, Tổng thống bỏ trốn của Afghanistan Ashraf Ghani và gia đình đang ở nước này. "Bộ Ngoại giao và Cơ quan hợp tác quốc tế của UAE có thể xác nhận rằng, UAE đã chào đón Tổng thống Ashraf Ghani và gia đình của ông ấy vì lý do nhân đạo".

Giới chức UAE không cung cấp thêm bất cứ thông tin nào khác như tình trạng tị nạn của gia đình ông Ghani, nơi ở chính xác của họ hay những thông tin liên quan khác.

Tuy nhiên, Fakhruddin Qarizada, một cựu cố vấn của Bộ Ngoại giao Afghanistan, dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết, ông Ghani đã phải nhập viện điều trị ở Abu Dhabi do "sức khỏe xấu đi".

Trước đó, một số nguồn tin nói rằng, ông Ghani có thể đã đến Tajikistan, sau đó đến Oman và chuẩn bị đến Mỹ.