1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa án Tối cao Mỹ bị dọa đánh bom ngay trước giờ nhậm chức của ông Biden

Minh Phương

(Dân trí) - Tòa án Tối cao liên bang Mỹ bị đe dọa đánh bom chỉ vài giờ trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden diễn ra gần đó.

Tòa án Tối cao Mỹ bị dọa đánh bom ngay trước giờ nhậm chức của ông Biden - 1
An ninh được tăng cường ở Washington dịp Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức. (Ảnh: Twitter)

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tòa án Tối cao Mỹ sáng ngày 20/1 đã phải sơ tán khẩn cấp do bị đe dọa đánh bom. Ghi nhận của phóng viên Guardian tại hiện trường cho thấy, lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được tăng cường và tiến hành phong tỏa khu vực này.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về lời đe dọa đánh bom. Một phát ngôn viên của tòa án xác nhận có lời đe dọa đánh bom nhưng không có việc sơ tán. Lực lượng an ninh đã tiến hành rà soát, đánh giá các mối đe dọa tiềm tàng ở trụ sở tòa án và các khu vực xung quanh.

Tòa án Tối cao liên bang Mỹ tọa lạc gần Điện Capitol, nơi Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào trưa cùng ngày. Ông Biden và nhiều quan khách đã có mặt ở bên ngoài Điện Capitol, sẵn sàng cho lễ nhậm chức.

Lễ nhậm chức của ông Biden diễn ra đúng hai tuần sau vụ bạo loạn ở trụ sở quốc hội Mỹ (Điện Capitol). Thủ đô Washington đã được tăng cường an ninh với việc điều động khoảng 25.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia để đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức.