1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Ukraine nghi ngờ Nga giấu tên lửa trong nhà máy điện hạt nhân

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cục Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã sử dụng khu vực nhà máy điện hạt nhân Kursk làm nơi cất giữ vũ khí.

Tình báo Ukraine nghi ngờ Nga giấu tên lửa trong nhà máy điện hạt nhân - 1

Khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga (Ảnh: Defense Express).

Trong một thông cáo được đưa ra hôm 4/11, Cục Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết cơ quan này có đủ bằng chứng để chứng minh quân đội Nga đang sử dụng khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Kursk làm nơi cất giữ và bảo dưỡng vũ khí, trong đó có các tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cảm tử do Iran sản xuất.

"Trong vài tuần qua, quân đội Nga đã chuyển nhiều tên lửa của tổ hợp phòng không S-300 tới tầng hầm của xí nghiệp Kurskatomenergoremont gần làng Ivanino, vùng Kursk. Vào cuối tháng 10, một số xe tải mang biển số của Iran đã được nhìn thấy tại khu vực này. Đích đến của số vũ khí này là khu vực khuôn viên của nhà máy điện hạt nhân Kursk. Nhà máy này từ lâu đã được quân đội Nga sử dụng cho các mục đích quân sự", thông cáo viết.

Giới chức tình báo Ukraine bày tỏ mong muốn cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ vào cuộc điều tra cáo buộc này.

Trước đó, vào ngày 1/11, người phát ngôn của lực lượng Không quân Ukraine Yuriy Ihnat xác nhận việc Iran có thể sắp chuyển giao các tên lửa đạn đạo có tầm trung cho quân đội Nga nhằm hỗ trợ lực lượng này trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tình báo Ukraine nghi ngờ Nga giấu tên lửa trong nhà máy điện hạt nhân - 2

Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga (Ảnh: Defense Express).

Để đối phó với mối đe dọa từ các tên lửa Iran, giới chức tình báo Kiev đã lên kế hoạch truy lùng, ngay từ trước khi số vũ khí này được đưa vào lãnh thổ Ukraine.

Trong một thông cáo được đưa ra hôm 2/11, Cục Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã đề nghị người dân "cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ phát hiện tuyến đường hậu cần chuyển giao các vũ khí của Iran cho lực lượng Nga cũng như các nhân vật chịu trách nhiệm vận hành chuỗi cung ứng này".

Cụ thể, những thông tin mà giới chức tình báo Ukraine mong muốn nhận được bao gồm: Vị trí của các kho cảng, nhà kho và ga xe lửa mà vũ khí Iran được chuyển đến Ukraine (bao gồm cả tọa độ), chi tiết hành trình chuyển vũ khí từ Iran đến tay quân đội Nga, biển số và hình ảnh của các phương tiện vận chuyển, cũng như tên và địa chỉ của các tổ chức và cá nhân tham gia vào chuỗi cung ứng vũ khí cho Moscow.

Trong thời gian gần đây, Kiev và phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho quân đội Nga, bất chấp những lệnh cấm vận của quốc tế. Tuy nhiên, cả Nga và Iran đều đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc này.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine