1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Tình báo Nga: NATO muốn thay Tổng thống Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tình báo Nga cho rằng NATO có thể đang chuẩn bị cho các động thái nhằm thay thế chức tổng thống Ukraine của ông Volodymyr Zelensky.

Tình báo Nga: NATO muốn thay Tổng thống Ukraine - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Cơ quan Tình báo Nước ngoài Nga (SVR) ngày 3/2 cho rằng, NATO dường như đang tìm cách để ông Zelensky mất chức tổng thống Ukraine bằng cách khiến ông mất uy tín trong cuộc bầu cử có thể diễn ra vào mùa thu năm nay.

Theo SVR, phương Tây dường như coi ông Zelensky là rào cản chính đối với các cuộc đàm phán hòa bình khép lại chiến sự ở Ukraine.

Ông Zelensky vẫn đang giữ chức vụ tổng thống mặc dù theo luật, nhiệm kỳ của ông đã chính thức kết thúc vào tháng 5 năm ngoái. Ông từ chối từ chức và đã hoãn các cuộc bầu cử tổng thống, viện dẫn luật thiết quân luật được áp dụng từ năm 2022 sau khi cuộc xung đột với Nga leo thang.

Các nhà lãnh đạo phương Tây đang tìm cách "đóng băng" xung đột bằng cách thúc đẩy cả Moscow và Kiev tham gia đàm phán, nhưng ông Zelensky được xem là trở ngại cho nỗ lực này, SVR cho biết.

Theo tình báo Nga, phương Tây dường như chuẩn bị một chiến dịch làm ảnh hưởng tới hình ảnh của ông Zelensky trong mắt cử tri Ukraine bằng cách tung ra các thông tin bất lợi trước cuộc bầu cử tổng thống có thể diễn ra trong thời gian tới.

SVR cho rằng sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng đã tạo ra sự không chắc chắn về sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine trong tương lai, điều này có thể thúc đẩy việc ông Zelensky bị thay thế.

SVR không đưa ra bằng chứng cho các tuyên bố của mình. Cả NATO và các quan chức Ukraine đều chưa phản hồi trước các tuyên bố của SVR.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ cuối tuần qua, ông Zelensky cáo buộc Nga né tránh các cuộc đàm phán hòa bình và nhắc lại lời kêu gọi phương Tây cung cấp các đảm bảo an ninh như một điều kiện tiên quyết để đàm phán. Ông lập luận rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ là phương án "giá rẻ nhất" để phương Tây đảm bảo những cam kết này.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình nhưng cho rằng không thể thực hiện điều này vì lệnh cấm đàm phán với Nga do ông Zelensky ban hành vào năm 2022.

Giới lãnh đạo Nga cũng khẳng định rằng việc đóng băng xung đột là không thể chấp nhận được và Ukraine không được phép gia nhập NATO. Các quan chức Nga nhấn mạnh rằng sự trung lập của Ukraine, việc rút quân khỏi các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, và đảm bảo pháp lý cho các cộng đồng nói tiếng Nga là những điều kiện cần thiết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Trong khi đó, Ukraine cũng không chấp nhận kịch bản đóng băng xung đột vì cho rằng điều này sẽ giúp Nga "câu giờ" để hồi phục lực lượng cho một cuộc tấn công khác. 

Trước đó, Đặc phái viên về vấn đề Ukraine của Tổng thống Trump Keith Kellogg nói rằng Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử, có thể vào cuối năm nay, đặc biệt nếu Kiev có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga trong vài tháng tới.

Quan chức Mỹ lập luận rằng hầu hết các quốc gia dân chủ đều tổ chức bầu cử trong thời chiến và việc tổ chức bầu cử sẽ củng cố nền dân chủ của Ukraine.

Sau đó, Ukraine cho rằng, nếu kế hoạch của Mỹ chỉ là ngừng bắn và bầu cử, thì đó sẽ là một kế hoạch thất bại.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine