Ông Zelensky: Ukraine đang gần với hòa bình hơn bao giờ hết
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng quốc gia Đông Âu đang ở gần với viễn cảnh hòa bình nhất sau gần 3 năm xung đột với Nga.
Ukraine đã bảo vệ được nền độc lập và đang tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ hết, Tổng thống Zelensky nhận định khi trả lời truyền thông Mỹ.
"Chúng tôi đang chiến đấu, chúng tôi đang sống, và chúng tôi đang làm mọi thứ để đưa hòa bình đến gần hơn. Chúng tôi đang tiến gần đến điều đó hơn bao giờ hết trong suốt gần 3 năm chiến sự.
Chúng tôi đã bảo vệ được đất nước, nền độc lập, thủ đô và nhiều thành phố, làng mạc khác nhau. Đáng tiếc là chúng tôi đã mất đi rất nhiều người. Tôi vô cùng tự hào về những con người này. Ai có thể tưởng tượng được tất cả những điều này? Không ai cả. Ai có thể biết trước được tất cả những điều này, tất cả những hậu quả này? Cũng không ai cả.
Đó là lý do tại sao chúng tôi phải làm mọi cách để ổn định cuộc sống ở Ukraine và đảm bảo hòa bình cho tất cả người dân Ukraine. Tôi tin rằng đây là điều quan trọng nhất", ông Zelensky cho biết.
Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, ông Zelensky cho rằng, việc Ukraine có đủ các hệ thống phòng không và đủ số lượng tên lửa đánh chặn sẽ là những yếu tố then chốt để đưa hòa bình đến gần hơn với quốc gia này.
"Ukraine và nền hòa bình cần có những đảm bảo (an ninh) để những điều không tốt sẽ bị ngăn chặn. Một cách đáng tin cậy. Không chỉ bằng lời nói hay vài tài liệu, mà bằng những thứ có thể thực sự đảm bảo chấm dứt các cuộc tấn công từ Nga.
Các hệ thống phòng không và đủ số lượng tên lửa đánh chặn là yếu tố then chốt để đưa hòa bình đến gần hơn. Tôi biết ơn tất cả các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi về điều này và hoàn toàn hiểu rõ chính xác những gì chúng tôi cần.
Patriot, IRIS-T, tất cả các loại hệ thống phòng không cần thiết, sự phát triển của máy bay không người lái và đầu tư vào sản xuất vũ khí ngay tại Ukraine, tất cả những điều này là những gì bảo vệ mạng sống của người dân chúng tôi và chính ý tưởng rằng hòa bình là điều có thể đạt được", ông nhấn mạnh.
Mặt khác, ông Zelensky nhận định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin lo ngại đàm phán trực tiếp với Ukraine vì điều đó thể hiện sự không thành công của Moscow.
"Ông ấy lo ngại điều này, đó là lý do tại sao ông ấy sẽ làm mọi cách để thúc đẩy những quan điểm cũ rằng đây là cuộc chiến giữa phương Tây và Nga.
Ông ấy không thể thừa nhận rằng mình thực sự đang không thành công trước Ukraine. Ông ấy chưa đánh bại được Ukraine, điều đó có nghĩa là ông ta đang không giành chiến thắng. Và ông ta không thể thừa nhận điều này, bởi vì trên bản đồ có nước Nga và có cả Ukraine. Đó là lý do ông ta nói rằng sẵn sàng muốn đàm phán với Mỹ", nhà lãnh đạo Ukraine cho hay.
Ông Zelensky nghi ngờ Nga sẽ cố gắng cản trở các cuộc đàm phán.
"Ông ấy sẽ bắt đầu bằng cách nói rằng "đây là cuộc chiến giữa Nga và phương Tây, nên tôi đang đàm phán với phương Tây". Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với ông ta rằng Ukraine phải có mặt tại bàn đàm phán, ông ta sẽ lại nêu lên các vấn đề về tính hợp pháp.
Ông ấy sẽ đưa ra lý do để tránh khả năng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine thông qua các cuộc đàm phán với Kiev. Đây không phải là vấn đề cá nhân; mà là về lập trường của ông ấy, để thể hiện rằng Ukraine không có quyền tự quyết", ông Zelensky cho biết.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận kế hoạch gặp ông Putin để chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 3 năm. Sau đó, ông Putin bày tỏ mong muốn gặp ông Trump để "thảo luận các vấn đề mà Moscow và Washington cùng quan tâm".
Ông Putin cũng nhắc lại sắc lệnh của ông của ông Zelensky cấm đàm phán với Nga. Ông Putin cho rằng các đối tác quốc tế đang hỗ trợ Ukraine nên gây áp lực buộc ông Zelensky hủy bỏ sắc lệnh này.