1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Tình báo Mỹ nghe lén được vụ tấn công khí độc từ Bộ quốc phòng Syria”

(Dân trí) - Các cơ quan tình báo Mỹ đã nghe lén được những cuộc điện đàm hoảng hốt của một quan chức Bộ quốc phòng Syria với lãnh đạo một đơn vị vũ khí hóa học nước này sau vụ tấn công khi độc tuần trước, báo giới Mỹ đưa tin.

Một bé gái người Syria được chăm sóc tại bệnh viện dã chiến sau vụ tấn công hồi tuần trước
Một bé gái người Syria được chăm sóc tại bệnh viện dã chiến sau vụ tấn công hồi tuần trước

Thông tin được hãng tin AFP đăng tải dẫn nguồn tin của tạp chí Foreign Policy.

Theo đó “thứ Tư tuần trước, trong vài giờ sau cuộc tấn công hóa học kinh hoàng ở phía Đông Damascus, một quan chức tại Bộ quốc phòng Syria đã có những cuộc gọi đầy hốt hoảng với lãnh đạo một đơn vị vũ khí hóa học, yêu cầu câu trả lời về vụ tấn công bằng chất độc thần kinh khiến hơn 1000 người thiệt mạng”, bài báo viết.

“Những cuộc đối thoại này đã bị các cơ quan tình báo Mỹ nghe được. Đây là lí do chủ yếu vì sao các quan chức Mỹ khẳng định họ chắc chắn các vụ tấn công là do chính quyền của ông Bashar al-Assad thực hiện, và là lí do quân đội Mỹ có thể tấn công trong vòng vài ngày tới”.

Bài viết trên xuất hiện giữa lúc các lực lượng Mỹ tích cực chuẩn bị cho việc tấn công Syria, cho dù phương Tây khẳng định mục tiêu không phải để thay đổi chính quyền tại đây, mà nhằm trừng phạt chính quyền của ông Assad vì đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường.

Cơ sở cho một cuộc can thiệp quân sự đã được Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra, người lần đầu tiên kể từ sau vụ tấn công hồi tuần trước, khẳng định vụ việc chỉ có thể được thực hiện bởi các lực lượng của ông Assad. Hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng trong vụ việc.

Anh kêu gọi tấn công ngay

Trong lúc Washington đang củng cố các bằng chứng làm cơ sở cho quyết định tấn công, bên kia bờ Đại Tây Dương, chính phủ Anh cũng hối thúc các nghị sỹ và cộng đồng quốc tế hành động.

Theo tờ Telegraph, thủ tướng nước này, ông David Cameron khẳng định thế giới không thể “đứng nhìn” một sự vi phạm một hiệp định toàn cầu đã tồn tại 100 năm, quy định rằng việc sử dụng vũ khí hóa học là “không thể bao biện về mặt đạo đức và hoàn toàn sai trái”. Phát biểu trên được ông Cameron đưa ra khi bị chất vấn về khả năng nước Anh bị lôi vào cuộc chiến tốn kém tại Trung Đông.

Ông Cameron quả quyết rằng bất kỳ hành động quân sự nào nếu có sẽ là “hợp pháp, tương xứng và cụ thể” nhằm ngăn chặn các vụ tấn công bằng khí độc tiếp tục gây ra thương vong.

Trong khi đó về phần mình, Bộ trưởng ngoại giao Syria hôm qua tuyên bố nước mình sẽ sử dụng “tất cả các biện pháp có thể” để tự vệ. “Chúng tôi có những phương tiện để bảo vệ bản thân và chúng tôi sẽ khiến mọi người phải bất ngờ”, ông Walid al-Moallem tuyên bố.

Ông cũng khẳng định thế giới từng chứng kiến những cáo buộc tương tự của Mỹ và đồng minh với Iraq trước cuộc tấn công năm 2003, nhưng sự thực không có bằng chứng nào.

“Họ đã có một lịch sử với những lời dối trá – đó là Iraq”, ông al-Moallem nói.

Thanh Tùng
Tổng hợp