1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Anh nói Nga đã kiểm soát một thị trấn chiến lược ở vùng Donbass

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột tại miền Đông Ukraine đã được giới chức tình báo Anh đưa ra.

Tình báo Anh nói Nga đã kiểm soát một thị trấn chiến lược ở vùng Donbass - 1
Binh sĩ Nga trên xe bọc thép chở quân tại Ukraine (Ảnh: AP).

Theo thông tin tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh vào hôm 28/5, quân đội Nga có thể đã chiếm được gần như toàn bộ thị trấn Lyman, một thị trấn có vị trí chiến lược quan trọng tại khu vực miền Đông Ukraine.

Thị trấn Lyman được biết đến là nơi giao nhau của các tuyến đường sắt huyết mạch ở miền Đông Ukraine và là chốt chặn cho các cầu đường bộ và đường sắt qua sông Donets.

"Trong những ngày tới, các đơn vị Nga trong khu vực nhiều khả năng sẽ tiến hành vượt sông. Hiện tại, nỗ lực chính của Nga có thể vẫn tập trung ở vị trí 40 km về phía đông, xung quanh khu vực Sieverodonetsk. Tuy vậy, việc chiếm được các cây cầu tại Lyman sẽ mang lại cho Nga lợi thế lớn trong giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công Donbas, khi quân đội Nga có khả năng sẽ tìm cách thọc sâu vào các thành phố then chốt do Ukraine nắm giữ nằm trong vùng Donbass", báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Về phía Ukraine, giới chức nước này đã thừa nhận việc phòng thủ tại miền Đông đang gặp rất nhiều khó khăn trước sức tiến công như vũ bão của quân đội Nga. Các quan chức thân cận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ về khả năng rút quân ra khỏi miền Đông để hạn chế tổn thất.

Trước những cuộc giao tranh khốc liệt tại miền Đông, Tổng thống Zelensky cùng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của quốc gia này đã liên tục kêu gọi các nước đồng minh viện trợ thêm vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực, hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa phòng không. Đáp lại lời kêu gọi này, các nguồn tin thân cận với chính phủ Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt việc viện trợ các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cho quân đội Ukraine.

Với tầm bắn từ 70 đến 500km tùy thuộc vào loại đạn và có khả năng trang bị tên lửa được điều khiển bằng vệ tinh, hệ thống M31 được coi là một nỗi ám ảnh với sinh lực bộ binh của đối phương. Các chuyên gia nhận định, pháo phản lực phóng loạt M31 có thể sẽ giúp quân đội Ukraine rất nhiều trong việc chế áp hỏa lực vượt trội của các lực lượng Nga tại khu vực giao tranh ở miền Đông nước này.

Được biết, hôm 26/5, ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Nga hậu thuẫn, đã hé lộ thông tin về việc một cuộc trưng cầu dân ý về khả năng gia nhập Liên bang Nga sẽ được tổ chức nếu quân đội Nga giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass và Lugansk.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine