1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ nghi vấn cuộc ẩu đả trước khi bị sát hại của nhà báo Ả rập

(Dân trí) - Trong khi Ả rập Xê út đang phải đối mặt với sự hoài nghi ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi, một quan chức chính phủ đã đưa ra một lời giải thích hoàn toàn khác về những tình tiết liên quan tới vụ việc này.

Nhà báo Jamal Khashoggi (Ảnh: Getty)
Nhà báo Jamal Khashoggi (Ảnh: Getty)

Theo Reuters, một quan chức Ả rập Xê út giấu tên đã tiết lộ những thông tin mới liên quan tới một nhóm gồm 15 người Ả rập Xê út được cử tới thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/10 để gặp nhà báo Khashoggi. Nhóm người này đã đe dọa đánh thuốc mê và bắt cóc nhà báo Ả rập Xê út trước khi sát hại ông do có hành động chống trả. Một thành viên trong nhóm thậm chí còn mặc quần áo của ông Khashoggi để đóng giả như ông đã rời khỏi lãnh sự quán tại Istanbul.

Theo chia sẻ mới nhất của quan chức trên, chính quyền Ả rập Xê út muốn thuyết phục nhà báo Khashoggi quay về nước sau khi ông Khashoggi chuyển tới Washington, Mỹ cách đây một năm vì sợ bị trả thù do thường xuyên chỉ trích chính quyền Ả rập. Đây là một phần trong chiến dịch của Ả rập Xê út nhằm ngăn chặn việc các đối thủ của nước này chiêu mộ những người có quan điểm bất mãn.

Nguồn tin cho biết để thực hiện kế hoạch trên, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Ả rập Xê út Ahmed al-Asiri đã triệu tập một nhóm gồm 15 người từ lực lượng an ninh và tình báo để tới Istanbul, gặp nhà báo Khashoggi tại lãnh sự quán và thuyết phục ông này quay về Ả rập Xê út.

Theo kế hoạch, nhóm 15 người trên sẽ giữ nhà báo Khashoggi tại một ngôi nhà an toàn ở ngoại ô Istanbul “trong một khoảng thời gian nhất định”, sau đó sẽ thả ông này ra nếu cuối cùng ông vẫn từ chối quay trở về Ả rập Xê út. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra như tính toán ban đầu khi nhóm sát thủ hành xử vượt quá mệnh lệnh cho phép và sử dụng bạo lực.

Nhà báo Ả rập Xê út tới lãnh sự quán ở Thổ Nhĩ Kỳ trước khi mất tích

Nguồn tin cho biết nhà báo Khashoggi ban đầu được dẫn tới văn phòng của tổng lãnh sự Ả rập Xê út. Tại đây ông đã gặp một đặc vụ tên Maher Mutreb và người này đã nói chuyện với ông về việc quay lại Ả rập Xê út. Tuy nhiên ông Khashoggi đã từ chối và nói với Mutreb rằng có người đang chờ ông bên ngoài. Người này sẽ liên lạc với các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ nếu ông Khashoggi không trở ra trong vòng một giờ đồng hồ tính từ khi bắt đầu bước vào lãnh sự quán.

Thông tin trên được cho là trùng khớp với lời kể từ vợ sắp cưới của ông Khashoggi, bà Hatice Cengiz. Bà Cengiz nói rằng ông Khashoggi đã đưa cho bà 2 điện thoại di động của ông, sau đó nhắn bà đứng chờ bên ngoài và trong trường hợp không thấy ông trở ra, bà sẽ chủ động liên lạc với một trợ lý của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Câu chuyện diễn biến ngoài dự tính?

Hình ảnh Maher Mutreb ghi được từ camera an ninh cho thấy hành tung đáng ngờ vào đúng ngày nhà báo Khashoggi mất tích. Theo chiều kim đồng hồ: Mutreb tại khách sạn, bên ngoài lãnh sự quán Ả rập Xê út, tại sân bay và bên ngoài nơi ở của tổng lãnh sự Ả rập Xê út. (Ảnh: Sabah)
Hình ảnh Maher Mutreb ghi được từ camera an ninh cho thấy hành tung đáng ngờ vào đúng ngày nhà báo Khashoggi mất tích. Theo chiều kim đồng hồ: Mutreb tại khách sạn, bên ngoài lãnh sự quán Ả rập Xê út, tại sân bay và bên ngoài nơi ở của tổng lãnh sự Ả rập Xê út. (Ảnh: Sabah)

Theo tiết lộ của quan chức Ả rập Xê út, ở bên trong văn phòng của tổng lãnh sự, ông Khashoggi đã nói với Mutreb rằng anh ta đang vi phạm nguyên tắc ngoại giao.

“Anh định làm gì tôi? Anh định bắt cóc tôi à?”, ông Khashoggi nói với Mutreb.

“Đúng thế, chúng tôi sẽ đánh thuốc mê và bắt cóc ông”, Mutreb đáp lại.

Khi nhà báo Khashoggi bắt đầu lớn tiếng, nhóm người Ả rập Xê út bắt đầu hỗn loạn. Họ đã ập tới khống chế ông, kẹp cổ và bịt miệng ông lại.

“Họ tìm cách ngăn không cho ông ấy kêu gào, nhưng rốt cuộc ông ấy đã chết. Ý định của họ không phải là giết chết ông ấy”, quan chức giấu tên cho biết.

Khi được hỏi liệu có phải nhóm người đã bóp cổ ông Khashoggi đến chết hay không, quan chức Ả rập Xê út nói: “Nếu một người ở độ tuổi của ông Jamal bị đặt vào tình thế đó, ông ta nhiều khả năng sẽ chết”.

Cũng theo nguồn tin trên, để che đậy vụ việc, nhóm người Ả rập Xê út đã bọc thi thể ông Khashoggi trong một tấm thảm, đưa ra ngoài bằng xe của lãnh sự quán và trao cho một “tòng phạm” địa phương để phi tang cái xác. Chuyên gia pháp y Salah Tubaigy, một trong số 15 thành viên của nhóm, đã tìm cách xóa sạch mọi dấu vết của vụ việc.

Hoạt động của nhà báo Ả rập trước khi mất tích

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với Reuters rằng những kẻ sát hại nhà báo Khashoggi có thể đã vứt xác ông tại rừng Belgrad gần Istanbul hoặc ở một vùng nông thôn gần thành phố Yalova, cách Istanbul 90km về phía nam.

Trong khi đó, đặc vụ Mustafa Madani đã mặc quần áo, đeo kính và đồng hồ Apple Watch của ông Khashoggi, đi qua cửa sau của lãnh sự quán để đóng giả như ông rời khỏi tòa nhà này. Sau khi tới quận Sultanahmet, Madani đã vứt những món đồ cải trang này đi.

Theo tường thuật của quan chức Ả rập Xê út giấu tên, nhóm sát thủ đã viết một báo cáo giả gửi tới cấp trên, nói rằng họ đã cho phép nhà báo Khashoggi rời đi sau khi ông này cảnh báo về việc các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ có thể nhúng tay vào vụ việc. Đây cũng là lý do khiến nhóm sát thủ vội vã rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ trước khi vụ việc bị phanh phui.

Nhiều người đã nghi ngờ rằng, nếu chỉ cần thuyết phục nhà báo Khashoggi tự nguyện quay về Ả rập Xê út, tại sao phải cần tới một nhóm gồm nhiều người như vậy, đặc biệt trong đó có cả sĩ quan quân đội và chuyên gia pháp y chuyên về giải phẫu thi thể.

Truyền thông và các quan chức giấu tên của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiết lộ về đoạn băng ghi âm được cho là ghi lại diễn biến vụ việc xảy ra bên trong lãnh sự quán Ả rập Xê út. Theo nội dung đoạn băng ghi âm này, nhà báo Khashoggi đã bị thẩm vấn, tra tấn, chặt đầu, chặt ngón tay và phân xác trong 7 phút tại lãnh sự quán sau khi ông tới đây để lấy giấy tờ làm thủ tục kết hôn với bạn gái người Thổ Nhĩ Kỳ.

Ả rập Xê út hiện mới chỉ xác nhận nhà báo Khashoggi đã chết do một vụ ẩu đả bên trong lãnh sự quán và đã bắt giữ 18 người liên quan tới vụ việc này. Các thông tin liên quan như nguyên nhân, diễn biến vụ ẩu đả và thi thể của nhà báo Khashoggi hiện ở đâu vẫn chưa được hé lộ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/10 nói rằng ông chưa thỏa mãn với câu trả lời của Ả rập Xê út và khẳng định nhiều câu hỏi vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Thành Đạt

Tổng hợp