1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiêm kích Trung Quốc rơi xuống khu dân cư, bốc cháy ngùn ngụt

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một tiêm kích J-7 của Trung Quốc đã gặp nạn và lao xuống khu dân cư, khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Tiêm kích Trung Quốc rơi xuống khu dân cư, bốc cháy ngùn ngụt - 1

Hiện trường vụ rơi tiêm kích J-7 của Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình: Weibo).

Theo SCMP, vụ việc xảy ra vào sáng 9/7 ở gần sân bay Lão Hà Khẩu, Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc. Chiếc tiêm kích J-7 của Trung Quốc gặp nạn khi đang huấn luyện và rơi xuống khu dân cư.

Hình ảnh hiện trường do truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải cho thấy các ngôi nhà bốc cháy dữ dội.

Phi công của máy bay đã bị thương sau khi bung dù bật ra khỏi chiếc tiêm kích. Nguyên nhân của vụ việc và số người thương vong chính xác hiện đang được điều tra. Thông tin ban đầu cho thấy có một người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Sau đó, kênh tin tức quân sự của đài truyền hình CCTV cho biết, phi công của chiếc J-7 đã được đưa tới bệnh viện để khám và điều trị cùng với 2 người dân bị thương khác.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để thực hiện nhiệm vụ sau khi tai nạn xảy ra, theo Xinhua.

Sân bay Lão Hà Khẩu hiện chủ yếu được sử dụng làm nơi đào tạo các phi công chiến đấu mới của lực lượng Không quân Quân khu Quảng Châu. Sân bay có đường băng dài 5.960m, đã ngừng phục vụ các tuyến hàng không dân dụng sau khi sân bay Liuji ở Tương Dương mở cửa vào năm 1989.

Trung Quốc từng xảy ra một số vụ tiêm kích bị rơi khi tham gia huấn luyện. Vào năm 2015, một phi công Trung Quốc đã nhảy dù ra ngoài ngay trước khi máy bay của người này điều khiển lao xuống sườn đồi. Hai năm trước đó, một phi công quân sự thiệt mạng khi máy bay chiến đấu gặp nạn trong khi huấn luyện ban đêm ở tỉnh Chiết Giang.

Theo SCMP