1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiêm kích F-16 của Đài Loan mất tích trên biển

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đài Loan cấm bay toàn bộ phi đội tiêm kích F-16 hiện đại nhất trong kho vũ khí, sau khi một chiếc mất tích trong lúc huấn luyện và có thể đã bị rơi xuống biển.

Tiêm kích F-16 của Đài Loan mất tích trên biển - 1

Tiêm kích F-16V của Đài Loan (Ảnh: CNA).

Theo lực lượng không quân Đài Loan, một chiếc F-16V - tiêm kích hiện đại nhất trong kho vũ khí của hòn đảo - đã bị mất liên lạc với căn cứ vào buổi chiều ngày 11/1. Phi công điều khiển chiếc F-16V hiện vẫn chưa được tìm thấy.

"Chiếc F-16V một chỗ ngồi (số hiệu 6650) do phi công Chen Yi điều khiển đã cất cánh từ căn cứ ở Gia Nghĩa vào 2h55 chiều để tham gia huấn luyện định kỳ và mất tích gần thao trường Thủy Hoát vào 3h23 chiều", thông báo cho hay.

Phát ngôn viên của văn phòng lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn xác nhận tin tức, cho biết quá trình tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành. Bà Thái đã yêu cầu lực lượng cứu hộ nỗ lực hết sức có thể để tìm kiếm F-16V và phi công và chỉ đạo mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo trung tâm chỉ huy cứu hộ Đài Loan, lần cuối cùng radar của tháp điều khiển không quân phát hiện được tiêm kích là ở trên biển ngoài khơi Đông Thạch, trên bờ biển phía tây của Đài Loan.

"Các nhân chứng cho biết họ thấy máy bay bị rơi xuống biển gần Đông Thạch. Cơ quan phòng vệ đã điều động 2 trực thăng tới để tìm kiếm", thông báo cho hay. Ngoài ra, lực lượng tuần duyên và cảnh sát Đài Loan cũng được huy động tham gia.

Đây là vụ tai nạn lớn thứ 8 liên quan tới F-16 ở Đài Loan kể từ năm 1998, trong đó có 6 vụ mà phi công thiệt mạng hoặc bị mất tích. Chiếc F-16 bị mất tích mới được nâng cấp thành phiên bản hiện đại hơn. Sau vụ việc, Đài Loan đã cấm bay toàn bộ F-16 để điều tra.

Theo www.scmp.com