1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain ngừng trị liệu ung thư não

(Dân trí) - Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã ngừng các hoạt động trị liệu bệnh ung thư não do bệnh tình ngày càng tiến triển nặng hơn và bản thân ông McCain đã “tuổi cao sức yếu” để tiếp tục theo được phác đồ điều trị.

Thượng nghị sĩ John McCain. (Ảnh: Reuters)
Thượng nghị sĩ John McCain. (Ảnh: Reuters)

Trên mạng xã hội Twitter, con gái của ông McCain, cô Meghan McCain viết rằng cha cô đã quyết định dừng điều trị ung thư não, căn bệnh mà thượng nghị sĩ 81 tuổi đã chống chọi trong 1 năm qua.

“Mùa hè năm ngoái, Thượng nghị sĩ McCain chia sẻ với công chúng Mỹ thông tin rằng ông bị chẩn đoán mắc ung thư não và tiên lượng cho bệnh tình rất nghiêm trọng. Sau một năm kể từ đó, ông McCain đã kiên cường chống chọi lại bệnh tật vượt qua mọi kỳ vọng (ban đầu). Tuy nhiên, tiến triển nhanh chóng của căn bệnh quái ác cộng với tuổi tác cao đã khiến ông đi đến quyết định cuối cùng. Với tinh thần mạnh mẽ, ông đã chọn dừng điều trị”, cô Meghan viết.

Con gái ông McCain cũng gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ, cầu nguyện của những người quan tâm tới bệnh tình của cha.

Nhà Trắng từ chối bình luận về quyết định của ông McCain. Trước đó, Thượng nghị sĩ này được cho là đã nói rằng ông không muốn mời ông Donald Trump, người từng nói ông McCain không phải là “anh hùng thời chiến”, tới dự đám tang của ông.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người thân cận nhất với ông McCain ở Thượng viện Mỹ, chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của gia đình McCain. Hồi tháng 5, trong chuyến thăm tới Arizona, ông Graham nói rằng ông McCain trông rất khỏe mạnh sau thời gian dài nhập viện và điều trị. “Ông ấy đã vượt qua được cuộc phẫu thuật và ngày càng mạnh mẽ hơn”, ông Graham cho hay, nhấn mạnh rằng ông và ông McCain không bàn tới đám tang hay vấn đề nghỉ hưu sớm. Thay vào đó, ông McCain vẫn nói về dự định trong tương lai.

Ông McCain bị chẩn đoán mắc ung thư hồi tháng 7 năm ngoái, sau khi ông tham gia ca phẫu thuật loại bỏ cục máu đông trên mắt trái. Theo Dailymail, bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư ông McCain gặp phải thường kỳ vọng có thể sống thêm từ 14-16 tháng. Hiện thời, Thượng nghị sĩ Mỹ đã chống chọi với căn bệnh được 10 tháng. Ông đã kiên trì thực hiện xạ trị và hóa trị trong khi vẫn đảm bảo hoàn thành công việc với cương vị Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện.

Đức Hoàng

Theo Dailymail