Thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Nga từ chối ngừng bắn với Ukraine
(Dân trí) - Mỹ sẽ áp các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn nếu Nga từ chối ngừng bắn với Ukraine, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cảnh báo.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham (Ảnh: Sipa).
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham ngày 11/3 ca ngợi việc Ukraine đồng ý ngừng bắn với Nga trong vòng 30 ngày. Ông cũng hoan nghênh vai trò của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy hòa bình Nga - Ukraine.
"Tôi rất vui mừng khi nghe tin Ukraine đã đồng ý với đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày. Phái đoàn của Tổng thống Donald Trump đã làm rất tốt. Tôi hy vọng Nga sẽ làm theo. Nếu Nga từ chối, chúng ta nên trừng phạt họ thật nặng", Thượng nghị sĩ Lindsey Graham bình luận.
Ông cho biết thêm: "Tôi sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt không chỉ tác động đến Nga mà còn áp đặt thuế quan đối với các quốc gia mua hàng hóa của Nga, bao gồm dầu, khí đốt và uranium".
Cảnh báo được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Ả rập Xê út. Hai bên đã ra tuyên bố chung trong đó Ukraine đồng ý ngừng bắn 30 ngày với Nga với điều kiện Moscow cũng hành động tương tự. Đổi lại, Mỹ "sẽ ngay lập tức dỡ bỏ tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo và tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine".
Trước đó, AFP dẫn lời một quan chức Ukraine giấu tên cho hay, phái đoàn của nước này sẽ đưa ra đề xuất ngừng bắn trên không và trên biển với Nga tại cuộc hội đàm với phái đoàn Mỹ ở Ả rập Xê út.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nêu ra ý tưởng này hồi tuần trước: "Chúng tôi sẵn sàng hành động nhanh chóng để chấm dứt chiến sự, và những bước đầu tiên có thể là trao đổi tù binh và đình chiến trên không, cấm sử dụng tên lửa, máy bay không người lái tầm xa, bom nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự, cũng như đình chiến trên biển ngay lập tức, nếu Nga làm điều tương tự. Sau đó, chúng tôi muốn tiến hành nhanh chóng qua các giai đoạn tiếp theo và hợp tác với Mỹ để đạt được một thỏa thuận cuối cùng vững chắc".
Nga hiện chưa phản hồi về đề xuất của Ukraine, song từng nhiều lần bác bỏ ý tưởng ngừng bắn tạm thời hay đóng băng xung đột vì cho rằng điều này sẽ chỉ giúp Kiev có thêm thời gian tái vũ trang.
Không lâu sau cuộc hội đàm giữa Mỹ và Ukraine, Nga đã tiến hành một cuộc không kích vào thủ đô Kiev của Ukraine. Đây dường như là động thái đáp trả cuộc tập kích lớn chưa từng có bằng UAV của Kiev nhằm vào thủ đô Moscow và vùng Moscow.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 337 UAV. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, Ukraine có thể đã dùng tới 500 UAV cho cuộc tấn công lớn nhất trong lịch sử này.
Ông Andriy Kovalenko, một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết: "Đây là một tín hiệu bổ sung cho Nga rằng họ cũng nên quan tâm đến lệnh ngừng bắn trên không".