1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Thái Lan công bố nội các mới

(Dân trí) - Hôm qua, Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulayadej đã chuẩn y nội các mới của Thủ tướng Somchai Wongsawat, trong khi có những chỉ trích rằng thành phần chính phủ mới của ông thiếu vắng nhân tài.

Ông Chavalit Yongchaiyudh, từng là thủ tướng Thái Lan, được chỉ định làm phó thủ tướng. Nhưng nhân vật này bị cho là thiếu uy tín khi để xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. 

 

Tân bộ trưỏng Tài chính là ông Suchart Thada Thamrongwech. Trong chính phủ từ nhiệm, nhân vật này giữ vai trò thứ trưởng.

 

Còn ngoại trưởng mới là ông Sompong Amornwiwat, một chính trị gia kỳ cựu. Vài trò ngoại trưởng trong thời gian tới sẽ mang tầm quan trọng đặc biệt khi Thái Lan tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh khối ASEAN vào cuối năm nay.

 

Trong danh sách nội các, bên cạnh nhiều nhân vật thuộc phe cánh của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người ta còn ngạc nhiên thấy ông Chalem Yubamrung được bổ nhiệm vào chức vụ bộ trưởng Y tế. Nhà chính trị này bị nhiều tai tiếng khi con trai ông được xét xử trắng án trong một vụ giết hại cảnh sát năm 2001.

 

Các nhà quan sát Thái Lan gọi danh sách chính phủ mới là kết quả cuộc thương lượng giữa đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) với 5 đảng khác trong liên minh nắm quyền. 

 

Trong khi đó, các nhà phân tích chính trị tin rằng nội các này sẽ chỉ tại vị được vài tháng trước khi thực trạng bè phái, kiện tụng, tốc độ kinh tế suy giảm và các cuộc biểu tình chiếm toà nhà chính phủ của lực lượng Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) khiến nội các phải buông xuôi. 

 

Hôm nay, chính phủ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. 

 

Trà Giang

Theo báo Thái Lan, báo Pháp

Dòng sự kiện: Chính trị Thái Lan