1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Lào nói 131 người mất tích trong vụ vỡ đập thủy điện

(Dân trí) - Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho biết có 131 người hiện vẫn đang mất tích trong vụ vỡ đập thủy điện ở Attapeu và toàn bộ những người này đều mang quốc tịch Lào.


Người dân trên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ (Ảnh: AFP)

Người dân trên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin AFP, trong buổi họp báo trên truyền hình ngày 25/7, Thủ tướng Sisoulith đã thông báo về con số người mất tích trong vụ sập đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy vào tối ngày 23/7 ở Attapeu là 131 người và toàn bộ đều mang quốc tịch Lào.

Các báo cáo chính thức trước đó chỉ nêu chung chung là có khoảng hàng trăm người mất tích tại Attapeu.

Hai nhà thầu Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện vết nứt trên thân đập phụ khoảng 24 giờ trước khi nó vỡ ra và gây ngập lụt một khu vực rộng lớn ở hạ lưu.

Quan chức ngoại giao Thái Lan Chana Miencharoen, người có mặt hiện trường, nói với AFP rằng vào cuối buổi chiều 25/7, Lào đã tìm thấy 26 thi thể. “Khoảng 17 người khác đang bị thương trong bệnh viện”, ông nói, nhấn mạnh nước lũ ngập cao đã ảnh hưởng tới quá trình giải cứu ở khu vực hẻo lánh tại đông nam Lào.

Trước đó, báo Vientiane Times dẫn lời một quan chức địa phương ở tỉnh Attapeu cho biết, tính đến sáng 25/7, có hơn 3.000 người cần cứu trợ. Hình ảnh trên truyền hình Lào cho thấy người dân đã trèo lên mái nhà và chờ đội cứu hộ tới. Hiện quân đội và các tình nguyện viên địa phương phụ trách công cuộc giải cứu.

Một số người sống sót cho biết họ chỉ được cảnh báo vào giờ trước khi sự việc diễn ra. “Mọi thứ xảy ra quá nhanh, chúng tôi có quá ít thời gian để chuẩn bị. Làng tôi sống đã ngập nước hoàn toàn. Bốn thành viên trong gia đình tôi mất tích và hiện vẫn chưa rõ số phận họ ra sao”, ông Joo Hinla, 68 tuổi, nói với AFP.

Hiện toàn bộ khu vực bị lụt chỉ có 2 cách tiếp cận là bằng trực thăng và bằng thuyền đáy phẳng. Đường xá hiện đã bị phá hủy hoặc bị cuốn trôi đi hoàn toàn.

Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và các tổ chức quốc tế đã điều lực lượng tới khu vực nhằm hỗ trợ giải cứu người dân.

Dự án thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy gồm 2 đập chính và 5 đập phụ. Mưa lớn những ngày qua đã khiến một trong các đập phụ bị nứt và vỡ ra, khiến 0,5 tỷ m3 nước xả xuống khu vực hạ lưu, làm ngập 7 ngôi làng lân cận.

Đây là dự án do doanh nghiệp Lào, Thái Lan và Hàn Quốc hợp tác xây dựng và theo kế hoạch sẽ đi vào hoạt động vào năm 2019. Khi hoàn thành, dự án này dự kiến sẽ cung cấp 90% sản lượng điện cho nước láng giềng Thái Lan.

Đức Hoàng

Theo AFP, Dailymail