1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Johnson và Bộ trưởng Anh bị phạt vì tiệc tùng giữa dịch Covid-19

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak bị cảnh sát phạt vì tham gia tiệc khi cả nước này tiến hành phong tỏa chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Johnson và Bộ trưởng Anh bị phạt vì tiệc tùng giữa dịch Covid-19 - 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak (Ảnh: Getty).

Dinh thủ tướng Anh xác nhận, Thủ tướng Johnson và Bộ trưởng Sunak đã được thông báo rằng họ sẽ bị cảnh sát phạt vì vi phạm quy tắc phong tỏa chống dịch Covid-19. Cụ thể, hai quan chức này đã tham gia các bữa tiệc được tổ chức trong khuôn viên của chính phủ Anh hồi năm 2020 và đầu năm 2021. 

Cảnh sát London hôm 12/4 thông báo đã đưa ra hơn 50 án phạt sau khi mở cuộc điều tra về các bữa tiệc tại phố Downing và Whitehall, nơi Anh đặt dinh thủ tướng và trụ sở chính phủ. Vụ việc gây phẫn nộ trong công chúng Anh khi vào thời điểm đó, người dân nước này đang phải tuân thủ nghiêm ngặt các mệnh lệnh phong tỏa nhằm phòng chống dịch bệnh.

Lệnh phạt của cảnh sát đã xác nhận việc ông Johnson và ông Sunak đã vi phạm quy định chống dịch cho chính phủ Anh đặt ra. Ngoài ra, phu nhân của ông Johnson, bà Carrie Johnson, cũng đối mặt với án phạt.

Sau khi thông tin về án phạt được công bố, lãnh đạo Công đảng đối lập Keir Starmer kêu gọi ông Johnson và ông Sunak từ chức vì vi phạm luật lệ và không nói sự thật với công chúng Anh.

Đây được xem là bê bối nghiêm trọng có thể ảnh hưởng tới ghế thủ tướng của ông Johnson.

Thị trưởng London Sadiq Khan cũng kêu gọi ông Johnson từ chức. "Các gia đình đã phải hy sinh và tuân thủ quy định. Nhiều người đã nói lời tạm biệt cuối cùng tới người thân qua điện thoại trong khi Thủ tướng Johnson lại tham gia tiệc tùng", ông Khan nói.

Theo Reuters