1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Hungary nêu lối thoát duy nhất cho xung đột Nga - Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng đưa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng là con đường duy nhất để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Thủ tướng Hungary nêu lối thoát duy nhất cho xung đột Nga - Ukraine - 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn Fox News trong tuần này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban khen ngợi chính sách đối ngoại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và hiện cũng là ứng viên trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024.

Mặc dù ông Trump đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự, nhưng ông Orban cho rằng việc ông Trump tái đắc cử có thể sẽ là "lối thoát duy nhất" cho xung đột Nga - Ukraine.

"Ukraine không thể đánh bại Nga trên chiến trường. Họ sẽ nhanh chóng cạn kiệt nhân lực. Quân đội Nga mạnh hơn, đông hơn Ukraine. Hãy đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng… Ông ấy có thể cứu phương Tây", Thủ tướng Orban nói.

Ông giải thích, ông Trump "không khơi mào bất cứ cuộc chiến mới nào, đối xử tử tế với cả Nga, Trung Quốc và Triều Tiên".

Về phần mình, ông Trump nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử.

"Trước khi đến Phòng Bầu dục, tôi sẽ kết thúc cuộc chiến thảm khốc giữa Nga và Ukraine. Tôi sẽ giải quyết vấn đề và tôi sẽ giải quyết nó một cách nhanh chóng và tôi sẽ không mất quá một ngày", ông Trump nói hồi tháng 3.

Cựu chủ nhân Nhà Trắng cho biết, ông sẽ thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đạt được thỏa thuận chỉ trong vòng một ngày.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng bác tuyên bố này của ông Trump.

"Ông Trump từng có 24 giờ như vậy khi còn nắm quyền, thời điểm chúng tôi đang trải qua xung đột với phe ly khai ở miền đông, nhưng ông ấy đã dành thời gian cho những ưu tiên khác", ông Zelensky nói. Ông cũng nhấn mạnh, chấm dứt chiến sự không đồng nghĩa với việc nhượng bộ về lãnh thổ.

Quan điểm của ông Trump, ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Cộng hòa, làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ có thể cắt hoặc giảm viện trợ cho Ukraine và gây sức ép Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Moscow theo các điều kiện có lợi cho Nga nếu ông tái đắc cử.

Mỹ là nước viện trợ lớn nhất cho Ukraine. Ước tính Washington đã chi hàng chục tỷ USD cho Kiev kể từ khi xung đột Ukraine - Nga nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái.

Nhà lãnh đạo Hungary tin rằng Mỹ là nước duy nhất có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng cách ngừng viện trợ cho Kiev. Ông cũng nhấn mạnh, phương Tây nên tìm kiếm một thỏa thuận với Nga về cấu trúc an ninh mới của Ukraine, không bao gồm việc trao lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea cho Kiev cũng như cam kết không kết nạp Ukraine vào NATO.

Theo ông Orban, Ukraine lẽ ra có thể gia nhập NATO vào năm 2008 theo đề nghị của Mỹ, nhưng ý tưởng này đã bị các đồng minh châu Âu gạt đi. "Thời điểm đó, Ukraine thực sự có cơ hội vào NATO, nhưng đã bị từ chối. Hiện giờ, cánh cửa đó đã đóng lại", ông Orban cho biết. Ông lập luận, Nga đã mạnh hơn và phương Tây sẽ không chấp nhận rủi ro kết nạp Ukraine.

Về phía Ukraine, giới chức nước này nhiều lần tuyên bố, hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới 1991 của Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea.

Theo Bloomberg, Politico
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine