1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin lên tiếng về sáng kiến hòa bình chấm dứt xung đột với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sáng kiến của châu Phi có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine nhưng các cuộc tấn công của Kiev khiến điều này khó thành hiện thực.

Ông Putin lên tiếng về sáng kiến hòa bình chấm dứt xung đột với Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ở St. Petersburg hôm 29/7 (Ảnh: Reuters).

"Theo tôi, sáng kiến của châu Phi có thể là cơ sở của một số quá trình nhằm tìm kiếm hòa bình, giống như những sáng kiến khác, chẳng hạn sáng kiến hòa bình của Trung Quốc", Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp báo sau khi gặp các nhà lãnh đạo châu Phi ở St. Petersburg hôm 29/7.

"Có những điều khoản của sáng kiến hòa bình này đang được thực hiện. Nhưng cũng có những điều khoản rất khó hoặc không thể thực hiện được", ông chủ Điện Kremlin xác nhận.

Tổng thống Putin cho biết một trong những điều khoản trong sáng kiến hòa bình của châu Phi là lệnh ngừng bắn.

"Nhưng quân đội Ukraine đang phản công, họ đang tấn công, họ đang thực hiện một chiến dịch phản công chiến lược quy mô lớn... Chúng tôi không thể ngừng bắn khi đang bị tấn công", ông Putin nói thêm.

Về vấn đề bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình, nhà lãnh đạo Nga cho biết: "Chúng tôi không từ chối đàm phán... Nhưng để quá trình này bắt đầu, cần phải có sự đồng thuận của cả hai bên".

Ông Putin khẳng định một số điều khoản của sáng kiến hòa bình do châu Phi đưa ra về vấn đề Ukraine đang được thực hiện, bao gồm việc trao đổi tù nhân.

"Bản thân sáng kiến này, giống như bất kỳ sáng kiến hòa bình nào, đều tốt vì nhằm mục đích tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Có những điều đang được thực hiện sau cuộc gặp của chúng tôi ở St. Petersburg một tháng rưỡi trước. Có 10 điểm trong sáng kiến này. Một trong những điểm đó là trao đổi tù nhân, người bị tạm giữ, vấn đề liên quan đến các gia đình, vấn đề nhân đạo liên quan đến trẻ em", ông Putin nói.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, các nước châu Phi chân thành mong muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông Putin nói với các phóng viên rằng, không có thay đổi đáng kể nào trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trong hai ngày qua.

"Không có thay đổi đáng kể nào và tôi nghĩ điều này là do đối phương đã rút các đơn vị tấn công của họ đến những nơi mà họ đang khôi phục khả năng chiến đấu. Họ đã chịu tổn thất nặng nề cả về nhân lực và thiết bị", nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Theo Tổng thống Putin, kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ đầu tháng 6, Kiev đã mất 415 xe tăng và hơn 1.300 xe bọc thép.

Phát biểu với các lãnh đạo châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi diễn ra ở St. Petersburg, Tổng thống Putin tuyên bố: "Mọi khác biệt phải giải quyết trên bàn đàm phán. Vấn đề là Ukraine vẫn từ chối đối thoại với chúng tôi".

Ông cho biết thêm: "Chính quyền Ukraine hiện nay từ chối đàm phán và công khai tuyên bố điều đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh như vậy". Tuy nhiên, Washington và các đồng minh cũng "từ chối đàm phán về các vấn đề đảm bảo an ninh công bằng cho tất cả các bên, bao gồm cả Nga".

"Chúng tôi đã nói rất nhiều lần và tôi cũng tuyên bố rất rõ ràng và công khai rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Nhưng chúng tôi không thể ép họ đàm phán", ông Putin nhấn mạnh.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine bế tắc kể từ tháng 3 năm ngoái dù hai bên khẳng định vẫn để ngỏ đối thoại.

Nga tuyên bố chiến dịch quân sự chỉ chấm dứt khi Ukraine chấp nhận "thực tế lãnh thổ mới", nghĩa là công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga gồm Crimea, Kherson, Zaporizhia, Lugansk và Donetsk.

Trong khi đó, Kiev tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Moscow rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo đường biên giới được công nhận năm 1991. Chính quyền Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, mọi kế hoạch hòa bình phải dựa trên nền tảng kế hoạch 10 điểm mà ông đưa ra hồi cuối năm ngoái.

Theo Tass