1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Hungary kêu gọi châu Âu loại bỏ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Viktor Orban của Hungary, quốc gia thành viên NATO và EU, kêu gọi châu Âu loại bỏ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.

Thủ tướng Hungary kêu gọi châu Âu loại bỏ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ - 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Mandiner rằng thay vì tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình, các nước châu Âu nên loại bỏ vũ khí nguyên tử vì chúng làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Ông Orban đã bình luận về các đề xuất từ các chính trị gia EU nhằm tạo ra một kho dự trữ hạt nhân chung của châu Âu. Thủ tướng Hungary đã đề cập đến chính trị gia người Đức Klaus von Dohnanyi và cuốn sách của ông, với tựa đề "Lợi ích quốc gia", trong đó nói rằng châu Âu không có kho dự trữ hạt nhân lớn của riêng mình, thay vào đó dường như dựa vào vũ khí hạt nhân của Mỹ đặt trên lãnh thổ châu lục.

Đây là lý do mà ông Orban lo ngại rằng, trong trường hợp xảy ra cuộc chiến hạt nhân giữa Mỹ và Nga, Washington có thể tiến hành các cuộc tấn công từ lãnh thổ châu Âu, dẫn tới sự trả đũa từ Moscow và điều này có thể gây ra một kịch bản nghiêm trọng cho châu lục.

Ông nói: "Thay vì phổ biến vũ khí hạt nhân, châu Âu nên cố gắng loại bỏ chúng".

Đồng thời, ông Orban nói thêm rằng Hungary ủng hộ hợp tác quân sự rộng rãi hơn giữa các nước EU và ngành công nghiệp quốc phòng của họ.

Theo quan điểm của ông, châu Âu cần "một liên minh phòng thủ chung châu Âu, tương tự như NATO", nơi mọi thành viên sẽ đóng góp các đơn vị quân đội của mình. Tuy nhiên, những đội quân này "chỉ nên được sử dụng để bảo vệ châu Âu".

"Các hoạt động quân sự bên ngoài châu Âu dưới lá cờ châu Âu nên bị loại trừ", ông cho biết.

Vào năm ngoái, một quan chức của tổ chức Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) cho biết, Mỹ dường như đã bí mật triển khai 150 đầu đạn hạt nhân ở 5 quốc gia châu Âu.

Bà Alicia Sanders-Zakre, điều phối viên chính sách và nghiên cứu của ICAN, cho hay: "Mặc dù không có xác nhận hay phủ nhận công khai về việc triển khai vũ khí hạt nhân Mỹ ở châu Âu, nhưng chúng tôi biết rằng vũ khí hạt nhân của Mỹ đang bố trí ở 5 nước trên toàn châu Âu gồm Đức, Bỉ, Hà Lan, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ".

Đầu năm nay, Telegraph dẫn tài liệu từ Lầu Năm Góc đưa tin, Mỹ dường như đang lên kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh 15 năm sau khi dỡ bỏ. Nga sau đó tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng nếu Mỹ thực hiện động thái như vậy. 

Theo Tass