1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng viên thủ tướng Anh tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Ứng viên thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố ông sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân nếu cần thiết để bảo vệ đất nước.

Ứng viên thủ tướng Anh tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân - 1

Lãnh đạo Công đảng Keir Starmer (Ảnh: Getty).

Phát biểu tại một sự kiện của Công đảng hôm 3/6 tại Bury, ông Keir Starmer, lãnh đạo Công đảng đối lập, nhấn mạnh chương trình răn đe hạt nhân đóng vai trò "quan trọng" đối với an ninh quốc phòng của Anh.

Khi được hỏi liệu ông có cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân nếu trở thành thủ tướng Anh hay không, ông Keir nói: "Về vấn đề răn đe hạt nhân, đây là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của chúng ta và tất nhiên, điều đó có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị sử dụng nó".

Ông Keir từ chối nêu các trường hợp cụ thể có thể buộc ông phải sử dụng vũ khí hạt nhân nếu trở thành thủ tướng Anh. Ông cho rằng việc bất kỳ ứng viên thủ tướng đang tranh cử nào nêu ra những điều kiện này một cách công khai là "vô trách nhiệm".

Nhấn mạnh hơn nữa về tính chất bí mật của các điều kiện mà theo đó biện pháp răn đe hạt nhân có thể được triển khai, ông Keir khẳng định những chi tiết cụ thể đó là "vấn đề có tính bảo mật cao".

Trong một động thái nhằm đảm bảo sự thống nhất trong hàng ngũ của mình, lãnh đạo Công đảng nhấn mạnh rằng toàn bộ nội các đảng đối lập ủng hộ quan điểm của ông, bất chấp sự phản đối trước đó của một số thành viên cấp cao.

Ông Keir là đối thủ chính của Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 4/7. Hiện cả hai lãnh đạo đều dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. Nếu giành chiến thắng, ông Keir Starmer sẽ trở thành thủ tướng Anh.

Tuyên bố của ứng viên thủ tướng Anh được đưa ra trong bối cảnh Anh là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên công khai cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Anh viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga.

Đầu tháng 5, Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố Ukraine có quyền sử dụng vũ khí Anh để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Phát ngôn này ngay lập tức đã vấp phải phản ứng gay gắt của Moscow.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, trong trường hợp vũ khí của Anh được Ukraine sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, Moscow có thể nhắm mục tiêu vào "các cơ sở hoặc thiết bị quân sự của Anh ở Ukraine hoặc thậm chí xa hơn".

Nga cũng cảnh báo Mỹ không nên đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật trở lại lãnh thổ Anh. Trước đó, truyền thông Anh đưa tin Mỹ có thể sẽ đưa bom hạt nhân B61-12 tới căn cứ Lakenheath lần đầu tiên sau 15 năm sau khi Washington quyết định rút vũ khí hạt nhân của nước này khỏi Anh vào năm 2008.

Nga cảnh báo Điện Kremlin sẽ coi việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại Anh là một hành động leo thang căng thẳng. Moscow cũng nhiều lần cảnh báo kịch bản xung đột hạt nhân nếu căng thẳng với phương Tây leo thang.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Moscow không nói đùa về kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine.

Ông Medvedev cho rằng phương Tây sẽ mắc "sai lầm chết người" nếu nghĩ Nga không sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để chống lại Ukraine. Ông cũng nói về khả năng tấn công các quốc gia thù địch bằng vũ khí hạt nhân chiến lược.

Theo Sky, BBC