1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hungary cảnh báo châu Âu về cuộc chiến "dẫn đến địa ngục"

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Hungary cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu châu Âu tiếp tục cung cấp vũ khí và đưa quân tới Ukraine.

Hungary cảnh báo châu Âu về cuộc chiến dẫn đến địa ngục - 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: AFP).

"Chúng ta phải đối mặt với một nhiệm vụ to lớn mà chúng ta chưa từng đối mặt trước đây. Chúng ta phải ngăn chặn châu Âu tham gia vào một cuộc chiến tranh có thể dẫn đến sự sụp đổ của chính mình", Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trong một cuộc biểu tình tại Đảo Margaret hôm 1/6 nhằm ủng hộ chính sách của chính phủ phản đối xung đột leo thang ở Ukraine.

Theo Thủ tướng Orban, cần ngăn chặn việc thực hiện các kế hoạch nguy hiểm của EU và NATO dẫn đến việc mở rộng cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời bỏ phiếu cho các đảng ủng hộ hòa bình chứ không phải chiến tranh trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sắp tới.

Đề cập đến các kế hoạch quân sự của phương Tây, bao gồm việc gửi quân đến Ukraine và chuyển giao số lượng vũ khí lớn hơn cho Kiev, ông Orban cảnh báo "châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh và mỗi ngày, châu Âu đều vượt qua một cột mốc mới trên đường đến địa ngục".

"Châu Âu đang lao tới một cuộc chiến tranh, dẫn đến sự sụp đổ của nó, trên một đoàn tàu không phanh và điều này phải được ngăn chặn", nhà lãnh đạo Hungary nói.

"Chúng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn chuyến tàu này trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (vào ngày 6-9/6). Chúng tôi phải nhấn phanh khẩn cấp để ít nhất những người mong muốn như vậy có thể rời khỏi chuyến tàu này và tránh xa cuộc chiến", Thủ tướng Hungary nói thêm.

Bài phát biểu phản chiến của ông Orban kéo dài khoảng 30 phút và được một số kênh truyền hình Hungary phát sóng. Bài phát biểu đã nhận được sự ủng hộ của ít nhất 100.000 người tại Đảo Margaret.

Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh nhà nước hôm 31/5, Thủ tướng Orban nói rằng, lập trường của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc không loại trừ triển khai quân tới Ukraine, cũng như đề xuất của NATO cho phép Kiev tấn công các căn cứ quân sự bên trong Nga bằng vũ khí tầm xa tinh vi do các đối tác phương Tây cung cấp, có nguy cơ đẩy cuộc chiến ở Ukraine thành xung đột toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Hungary cho rằng, việc triển khai phái bộ của NATO ở Ukraine sẽ dẫn tới nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới, thay vì bảo vệ các quốc gia thành viên của liên minh quân sự này.

Thủ tướng Orban từ lâu đã luôn phản đối các nước phương Tây cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine và đe dọa sẽ ngăn EU viện trợ cho Kiev cũng như không thông qua các lệnh trừng phạt chống lại Moscow.

Nhà lãnh đạo này đã nhiều lần kêu gọi thành viên liên minh hạn chế can thiệp vào cuộc chiến tại Ukraine, ủng hộ thúc đẩy Kiev và Moscow đàm phán thay vì viện trợ vũ khí cho Ukraine và kéo dài xung đột.

Hungary là quốc gia thành viên EU và NATO nhưng phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Trong hơn 2 năm chiến sự, Hungary giữ quan điểm tương đối trung lập với cả Nga và Ukraine và nhiều lần kêu gọi đàm phán.

Lập trường của Hungary khiến một số nước EU không hài lòng. Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis kêu gọi khối tìm cách "giải quyết" các quyền phủ quyết của Budapest.

Theo Tass