1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Gruzia cáo buộc bị quan chức EU đe dọa vì dự luật tranh cãi

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Gruzia Irakli Kobakhidze cáo buộc một quan chức EU đã "đe dọa" ông về dự luật "đặc vụ nước ngoài" gây tranh cãi.

Thủ tướng Gruzia cáo buộc bị quan chức EU đe dọa vì dự luật tranh cãi - 1

Thủ tướng Gruzia Irakli Kobakhidze (Ảnh: Reuters).

AFP đưa tin, Thủ tướng Kobakhidze ngày 23/5 cáo buộc một ủy viên EU đã đưa ra "mối đe dọa khủng khiếp" và cố gắng "tống tiền" ông về việc thông qua dự luật "đặc vụ nước ngoài" gây tranh cãi.

Theo ông Kobakhidze, quan chức trên được cho là đã cảnh báo trong một cuộc điện đàm gần đây rằng phương Tây có thể sẽ "thực hiện một số biện pháp" chống lại Thủ tướng Gruzia nếu chính phủ nước này kiên quyết thông qua dự luật gây tranh cãi nói trên.

"Trong khi liệt kê ra các biện pháp, quan chức đó đã đề cập đến vụ việc liên quan tới Thủ tướng (Slovakia Robert) Fico và cảnh báo tôi hãy 'cẩn thận' với kịch bản đó", ông Kobakhidze cáo buộc, không nêu rõ tên quan chức nào và cũng không cung cấp bằng chứng.

EU chưa bình luận về thông tin nói trên.

Thủ tướng Fico đã bị ám sát khi gặp gỡ người ủng hộ hôm 15/5 ở thị trấn Handlova. Sau khi bị bắn nhiều phát đạn vào người, ông đã được đưa tới bệnh viện, cấp cứu và đang hồi phục.

Tuần trước, quốc hội Gruzia thông qua "dự luật minh bạch về tầm ảnh hưởng của nước ngoài". Luật này yêu cầu các cá nhân và tổ chức, trong đó có các hãng truyền thông, nhận trên 20% tài trợ nước ngoài phải đăng ký là "tổ chức chịu ảnh hưởng từ nước ngoài".

Dự luật đã gây ra tranh cãi trong dư luận Gruzia. Người ủng hộ nói dự luật làm tăng tính minh bạch của truyền thông, trong khi những người chỉ trích so sánh nó với một đạo luật tương tự của Nga.

Nhiều người Gruzia đã tổ chức các cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Tbilisi trong những ngày qua để phản đối dự luật "đặc vụ nước ngoài" mà họ gọi là "luật pháp Nga".

Những người biểu tình cho rằng, dự luật này nếu được thông qua sẽ gắn kết quốc gia Nam Caucasus này chặt chẽ hơn với Nga và kéo đất nước họ ra khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Mặc dù đạo luật này đã bị Tổng thống thân phương Tây của Gruzia, Salome Zourabichvili phủ quyết, nhưng quốc hội nước này dự kiến sẽ bác bỏ quyền phủ quyết này.

Phía Mỹ cho rằng, dự luật này sẽ làm suy yếu quyền tự do ngôn luận và gây tổn hại mối quan hệ của Gruzia với phương Tây.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây đưa tin rằng, một số nước EU đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với Gruzia nhằm đáp trả lập trường của chính phủ nước này đối với dự luật "đặc vụ nước ngoài".

Theo AFP