1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ hiến bang Maharashtra từ chức vì vụ khủng bố Mumbai

(Dân trí) - Thủ hiến bang Maharashtra của Ấn Độ, ông Vilasrao Deshmukh, vừa đệ đơn từ chức vì những chỉ trích liên quan tới việc đối phó với các vụ tấn công khủng bố hàng loạt tại Mumbai hôm 26/11 vừa qua.

Ông Deshmukh cho biết ông đang chờ đợi quyết định của đảng Quốc đại. Phát biểu trong một cuộc họp báo diễn ra hôm nay, ông Deshmukh nói: “Tôi đã đệ đơn từ chức. Nếu trách nhiệm thuộc về thủ hiến bang, tôi sẽ ra đi”. 

Bộ trưởng Nội vụ Shivraj Patil cũng đã tuyên bố từ chức để nhận “trách nhiệm đạo đức” về vụ tấn công. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã chấp nhận đơn từ chức của ông Patil nhưng từ chối đơn từ chức của cố vấn an ninh quốc gia MK Narayanan.

Người dân Mumbai đang kêu gọi thêm nhiều quan chức từ nhiệm giữa những nghi vấn rằng liệu tất cả những tên khủng bố đã bị bắt hoặc tiêu diệt hay chưa.

 

Những kẻ khủng bố được trang bị súng và bom đã tấn công vào nhiều địa điểm khác nhau tại thành phố Mumbai - thủ phủ tài chính của Ấn Độ, hôm thứ 4 tuần trước, làm ít nhất 172 người thiệt mạng.

 

Ngày thứ hai, Mumbai đã trở lại bình thường khi các nhà cửa và trường học mở cửa. Giao thông trên các đường phố đã đông đúc trở lại. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã chủ trì các cuộc họp giữa nhiều đảng phái nhằm thiết lập một cơ quan điều tra liên bang về các vụ tấn công khủng bố.

 

Các vụ tấn công đẫm máu hôm 26/11 đã khiến mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan thêm căng thẳng sau khi có những cáo buộc rằng các tay súng có liên quan đến Pakistan. Các nhân viên điều tra Ấn Độ hôm qua khẳng định rằng những kẻ khủng bố tại Mumbai đã được đào tạo nhiều tháng ở Pakistan.

 

VTH
Theo BBC