1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt hơn 40 nhà báo nghi liên quan đến đảo chính

(Dân trí) - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay đã phát lệnh bắt giữ 42 nhà báo bị tình nghi có liên quan đến vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua, nâng tổng số người đã bị bắt giữ và nằm trong diện điều tra lên tới 6.000 người.


Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ người nghi có liên quan đến đảo chính (Ảnh: AFP)

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ người nghi có liên quan đến đảo chính (Ảnh: AFP)

Theo kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ, trong số 42 người nằm trong danh sách bị bắt giữ vừa được công bố có nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực truyền thông quốc gia, đáng chú ý là nhà báo Nazli Ilicak, người từng là một thành viên trong Quốc hội.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết tính đến ngày 24/7 đã có tổng cộng 13.165 người bị bắt giữ do bị tình nghi có liên quan đến vụ đảo chính hôm 15/7 vừa qua. Trong số đó có 8.838 người là binh sĩ, 2.101 thẩm phán và công tố viên, 1.485 cảnh sát, 52 giới chức địa phương và 689 dân thường.

Ngày 23/7, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị truy tố 73 đối tượng, bao gồm giáo sĩ Fetullah Gulen, hiện đang sống lưu vong ở Mỹ, người bị chính quyền Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành cách đây 10 ngày.

Bộ Giáo dục Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố đóng cửa hơn 1.500 cơ sở giáo dục được cho là có liên hệ với giáo sĩ Gulen, trong đó có các trường dân lập và ký túc cho sinh viên. Hơn 21.000 giáo viên cũng đã bị đình chỉ công tác.

Cũng trong ngày 23/7, Tổng thống Erdogan cũng đã ký sắc lệnh cho phép kéo dài thời hạn tạm giam mà không cần buộc tội các đối tượng tình nghi trong vụ đảo chính bất thành lên 30 ngày.

Nhật Minh

Theo RT