1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt 300 lính bảo vệ ở phủ tổng thống

Theo hãng AFP, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 22/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố lệnh bắt giữ 300 thành viên của đội bảo vệ phủ tổng thống sau cuộc đảo chính bất thành hồi tuần trước. Theo kênh CNN tiếng Thổ, hiện đã có ít nhất 283 thành viên bị bắt giữ.

Cảnh sát bắt giữ các binh sỹ tham gia đảo chính tại Quảng trường Taksim ở Istanbul. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Cảnh sát bắt giữ các binh sỹ tham gia đảo chính tại Quảng trường Taksim ở Istanbul. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Cũng theo quan chức trên, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy bỏ 10.856 hộ chiếu "do nguy cơ hàng không - trong đó có gần 10.000 hộ chiếu xanh/xám (chính thức)" - với các chủ nhân số hộ chiếu này hoặc đang bị bắt giữ hoặc đang chạy trốn.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thẳng thừng bác bỏ các thông tin nói rằng Mỹ có thông tin tình báo trước hoặc có liên quan đến vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Obama cũng cho biết yêu cầu dẫn độ giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc gây ra vụ đảo chính đẫm máu, sẽ được xử lý phù hợp với luật pháp Mỹ, đồng thời "bằng chứng" chứng minh tội của ông Gulen sẽ được xem xét nghiêm túc./.

Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-ra-lenh-bat-300-linh-bao-ve-o-phu-tong-thong/397422.vnp