1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ nói Nga, Belarus bác tin động binh với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Giữa lúc phương Tây cảnh báo Nga có thể sắp "động binh" với Ukraine, giới chức Nga và Belarus đã đưa ra những cam kết quan trọng.

Thổ Nhĩ Kỳ nói Nga, Belarus bác tin động binh với Ukraine - 1

Binh sĩ Nga và Belarus trận chung ở Belarus (Ảnh: Getty).

Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 12/2 tiết lộ với CNN rằng, phía Nga và Belarus đã cam kết với Ankara rằng họ không có kế hoạch động binh với Ukraine.

"Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin Nga có thể động binh với Ukraine bất cứ lúc nào. Mỹ nói rằng, một cuộc xung đột quy mô lớn có thể sắp nổ ra. Các nguồn tin Nga và Belarus mà chúng tôi tiếp xúc đã phủ nhận điều đó. Chúng tôi cần tập trung vào việc hạ nhiệt căng thẳng. Nga và NATO đang trao đổi thư từ về các cam kết an ninh. Tuy nhiên, một hay hai lá thư không thể giải quyết được tất cả các vấn đề này, Nga sẽ không tìm cách hành động quân sự khi quá trình đó vẫn tiếp tục", Ngoại trưởng Cavusoglu nói.

Mỹ và các đồng minh phương Tây gần đây liên tục cảnh báo Nga có thể sắp động binh với Ukraine sau khi dồn hơn 100.000 binh sĩ và khí tài đến sát biên giới Ukraine và đưa hàng nghìn binh sĩ tới Belarus tập trận 10 ngày.

Dàn vũ khí Nga "khạc lửa" trong tập trận sát vách Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 11/2 cảnh báo, Nga có thể triển khai hành động quân sự với Ukraine vào tuần tới, thậm chí trước khi Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh (Trung Quốc) kết thúc.

Trở về sau chuyến thăm Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói rằng, ông tin khả năng Nga động binh với Ukraine là "rất cao". Bộ trưởng Anh bình luận với báo Sunday Times rằng, Moscow có thể tiến hành một hành động quân sự nhằm vào Kiev "bất cứ lúc nào".

Mặc dù Nga đã bác bỏ cáo buộc này, nhưng Mỹ và hàng loạt quốc gia khác đã rục rịch rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine và khuyến cáo công dân lập tức rời khỏi đây.

Giới chức Nga, thậm chí giới lãnh đạo Ukraine, đều cho rằng phương Tây đang thổi phồng mối đe dọa "Nga động binh" khiến căng thẳng leo thang. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, những cảnh báo của phương Tây đang gây "hoảng sợ". Ông nói, chính phủ của ông hiểu tất cả các rủi ro khi nhận được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cơ quan tình báo của Ukraine và cơ quan tình báo của các nước đối tác.

"Hiện tại, kẻ thù lớn nhất là sự hoảng loạn. Những thông tin này chỉ gây ra sự hoảng loạn chứ không giúp ích gì cho chúng tôi. Nếu bất kỳ ai có bất kỳ thông tin bổ sung nào về khả năng xảy ra một cuộc xâm lược là 100%, hãy cung cấp cho chúng tôi", ông Zelensky nói thêm.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang gần đây khi Ukraine hối thúc NATO kết nạp. Với Nga, đây là "lằn ranh đỏ" mà Mỹ và các đồng minh không nên bước qua. Cuối năm ngoái, Nga đã đưa ra một loạt đề xuất an ninh, trong đó có yêu cầu NATO cam kết không mở rộng về phía đông, không kết nạp Ukraine. Mỹ và NATO đã đưa ra phản hồi bằng văn bản, song Nga cho rằng những phản hồi đó chưa thỏa đáng, các ưu tiên an ninh của Nga vẫn bị phương Tây phớt lờ.