1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo châu Âu rơi vào "hoảng loạn" vì khủng hoảng Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng, châu Âu đang rơi vào tình trạng "hoảng loạn" khi giải quyết vấn đề dòng người tị nạn do khủng hoảng Ukraine gây ra.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo châu Âu rơi vào hoảng loạn vì khủng hoảng Ukraine - 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: Reuters)

"Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm soát thành công làn sóng di cư bất hợp pháp từ Syria suốt 11 năm. Chúng tôi đang thấy sự hoảng loạn ở châu Âu do hậu quả của cuộc khủng hoảng Ukraine-Nga. Chúng tôi hy vọng thế giới sẽ sớm thoát khỏi giai đoạn khó khăn này", hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 5/6 cho biết.

Xung đột Nga - Ukraine đang gây sức ép không nhỏ với châu Âu, trong đó có sức ép giải quyết vấn đề dòng người tị nạn. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, khoảng 14 triệu người Ukraine đã phải sơ tán, khoảng 6 triệu người trong đó đã di tản sang các nước láng giềng. Các nước thành viên EU như Ba Lan, Romania, Hungary nằm trong số các điểm đến hàng đầu của người tị nạn Ukraine.

Ngoài vấn đề di cư, ông Erdogan cũng đề cập đến việc Phần Lan và Thụy Điển đệ đơn xin gia nhập NATO hồi giữa tháng 5 do lo ngại các mối đe dọa an ninh từ Nga. Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, Ankara sẽ tiếp tục phản đối hai quốc gia Bắc Âu này gia nhập NATO cho đến khi các lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vấn đề người Kurd hay các lệnh hạn chế vũ khí được giải quyết thỏa đáng.

Để trở thành thành viên của NATO, Phần Lan và Thụy Điển cần có sự nhất trí của toàn bộ 30 thành viên. Tuy nhiên, triển vọng gia nhập liên minh quân sự này của họ đang vấp phải trở ngại do sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo RT