1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định sẽ chặn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa khẳng định chính phủ của ông sẽ chặn các nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan.

Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định sẽ chặn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO - 1
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã tái khẳng định với các đồng minh rằng nước này sẽ từ chối việc Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chính sách của mình một cách kiên quyết. Chúng tôi đã nói với các đồng minh rằng chúng tôi sẽ nói không với việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên NATO", Tổng thống Erdogan phát biểu trong một buổi nói chuyện với các sinh viên vào hôm 18/5.

"NATO là một liên minh an ninh và chúng tôi không thể chấp nhận những kẻ khủng bố ở trong đó", ông Erdogan nói thêm.

"Những kẻ khủng bố" mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhắc tới ở đây có thể được hiểu là các thành viên của đảng Công nhân người Kurd (PKK) và các chiến binh thuộc nhóm vũ trang Kurdish YPG ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục cáo buộc Phần Lan và Thụy Điển đã cung cấp các hỗ trợ về nơi trú ẩn, tài chính và thậm chí là vũ khí cho các nhóm này.

Trước đó, một số nguồn tin cho hay, Ankara đã đưa ra một số điều kiện để chấp thuận Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO, trong đó có việc Mỹ và châu Âu phải dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu vũ khí với Thổ Nhĩ Kỳ, phải công nhận những quan ngại của Ankara về các nhóm vũ trang người Kurd.

Theo Reuters