1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm ứng viên Cộng hòa rút khỏi tranh cử tổng thống Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, ứng viên của đảng Cộng hòa, thông báo chấm dứt chiến dịch tranh cử tổng thống.

Thêm ứng viên Cộng hòa rút khỏi tranh cử tổng thống Mỹ - 1

Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie (Ảnh: Reuters).

"Tối nay, tôi thấy rõ rằng không có con đường nào để tôi giành được đề cử, đó là lý do tại sao tôi quyết định dừng chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ", ông Chris Christie ngày 10/1 cho biết.

Mặc dù ngừng tranh cử, nhưng tên ông Christie sẽ vẫn xuất hiện trên lá phiếu ở bang  New Hampshire do bầu cử sơ bộ ở đây sẽ diễn ra vào ngày 23/1 tới.

Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie là một trong những người công kích mạnh mẽ nhất cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên sáng giá nhất hiện nay của đảng Cộng hòa. Trong tuyên bố hôm qua, ông cam kết "sẽ không để ông Trump trở thành tổng thống một lần nữa".

Quyết định của ông Christie được đưa ra chỉ hơn một tuần trước vòng bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Việc ông Christie rút khỏi đường đua tranh cử có thể là tin tốt cho cựu Thống đốc South Carolina Nikki Haley, một ứng viên khác của đảng Cộng hòa. Theo một khảo sát mới đây của Đại học New Hampshire, khoảng 65% người ủng hộ ông Christie coi bà Haley là lựa chọn thay thế nếu cựu Thống đốc New Jersey quyết định rút lui.

Ông Christie hiện chưa có kế hoạch ủng hộ ứng viên nào của đảng Cộng hòa. Trước đó, ông từng chỉ trích bà Haley vì mối quan hệ gần gũi với ông Trump.

Chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ đang nóng lên từng ngày khi giai đoạn bầu cử sơ bộ đang đến gần. Một số ứng viên đảng Cộng hòa đã rút khỏi đường đua. Điều này càng tăng thêm cơ hội cho cựu Tổng thống Trump.

Theo các kết quả khảo sát, ông Trump hiện có tỷ lệ ủng hộ cao nhất bất chấp việc ông vướng vào các rắc rối pháp lý.

Theo Reuters