1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm một ứng viên Cộng hòa rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Thống đốc bang North Dakota Doug Burgum trở thành ứng viên cộng hòa mới nhất rút khỏi cuộc chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ 2024.

Thêm một ứng viên Cộng hòa rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ - 1

Thống đốc bang North Dakota Doug Burgum (Ảnh: Reuters).

Theo USA Today, Thống đốc bang North Dakota Doug Burgum hôm 4/12 thông báo ngừng tranh cử tổng thống Mỹ 2024 sau nửa năm gia nhập đường đua.

"Chúng tôi đã phát động chiến dịch tranh cử của mình với một sứ mệnh rõ ràng: đưa một nhà lãnh đạo doanh nghiệp và tiếng nói của thống đốc đến vì những điều tốt đẹp nhất của nước Mỹ", ông Burgum nói khi thông báo quyết định ngừng tranh cử.

Hiện ông Burgum chưa xác định sẽ ủng hộ ứng viên nào của đảng Cộng hòa. Trước ông Burgum, cựu Phó Tổng thống Mike Pence và Thượng nghị sĩ South Carolina Tim Scott cũng tuyên bố rút khỏi đường đua.

Trong chiến dịch tranh cử kéo dài 6 tháng qua, vị thống đốc này đã đưa ra những cam kết chính sách về năng lượng, an ninh quốc gia.

Dù tên tuổi của ông không được nhiều người biết đến, song cựu doanh nhân phần mềm này vẫn đủ điều kiện để tham gia các cuộc tranh luận thứ nhất và thứ hai của các ứng viên đảng Cộng hòa trong những tháng vừa qua. Điều này một phần là do ông hứa tặng món quà 20 USD cho bất cứ cử tri nào quyên góp ít nhất 1 USD cho chiến dịch tranh cử của ông.

Tuy nhiên, ông không đủ điều kiện tham gia vòng tranh luận thứ ba tổ chức tháng trước tại Miami.

Theo USA Today