1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thanh sát viên LHQ ở Syria bị bắn tỉa

(Dân trí) - Người phát ngôn Liên hợp quốc hôm nay 26/8 cho biết những tay súng bắn tỉa chưa rõ danh tính đã bắn các chuyên gia của Liên hợp quốc, buộc họ phải ngừng điều tra cáo buộc cho rằng lực lượng chính phủ Syria đã dùng vũ khí hóa học.

 
Thanh sát viên LHQ ở Syria bị bắn tỉa
LHQ đã phải ngừng hoạt động thanh sát địa điểm bị tình nghi xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus.

Theo người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Martin Nesirky, “chiếc xe đầu tiên của nhóm điều tra vũ khí hóa học rõ ràng đã bị những tay súng bắn tỉa không rõ danh tính bắn nhiều lần.” Tuy nhiên, không có ai bị thương.

 

Trước đó, vào ngày chủ nhật, chính phủ Syria đã đồng ý cho phép nhóm thanh sát viên LHQ này bắt đầu từ ngày hôm nay tiến hành điều tra địa điểm bị tình nghi xảy ra một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus vào tuần trước, làm hàng trăm người thiệt mạng.

 

Phe đối lập ở Syria cho rằng lực lượng chính phủ đã dùng khí độc trong vụ tấn công vào hôm thứ tư. Tuy nhiên, chính phủ Syria đã lên tiếng phủ nhận và cho hay họ có bằng chứng chứng tỏ phe đối lập sở hữu vũ khí hóa học.

 

Trước những cáo buộc trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi cuối tuần qua cho biết Lầu Năm Góc đã chuẩn bị mọi khả năng, trong đó có khả năng tấn công quân sự vào Syria. Các đồng minh phương Tây khác của Mỹ cũng nghiêng về khả năng tấn công quân sự một khi thông tin về việc sử dụng vũ khí hóa học được khẳng định.

 

Trong khi đó, hôm nay, một quan chức an ninh cấp cao của Syria cho biết với hãng thông tấn AFP rằng chính quyền Syria đã sẵn sàng đối mặt với “mọi viễn cảnh”.

“Đe dọa tấn công Syria của phương Tây một phần là nhằm gây áp lực tâm lý và chính trị lên Syria. Song chúng tôi cũng đã sẵn sàng đối mặt với mọi viễn cảnh”, quan chức này cho hay.

Phan Anh

Tổng hợp