1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Đang điều động lực lượng tới gần Syria

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 23/8 hé lộ Lầu Năm Góc đang điều động lực lượng để sẵn sàng hành động quân sự đối với Syria, ngay cả khi Tổng thống Obama vẫn còn tỏ ra thận trọng.

Mỹ đang bố trí thêm tàu chiến có tên lửa hành trình ở Địa Trung Hải.
Mỹ đang bố trí thêm tàu chiến có tên lửa hành trình ở Địa Trung Hải.
 
 Bộ trưởng Quốc phòng Hagel đã sẵn sàng

 

Phát biểu với các phóng viên trên máy bay tới Malaysia trong chuyến công du 4 nước Đông Nam Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel cho biết, các tư lệnh của ông đã chuẩn bị hàng loạt “lựa chọn” cho Obama nếu Tổng thống Mỹ chọn tiến hành tấn công quân sự vào Damascus. Bình luận của Bộ trưởng Hagel được đưa ra khi kêu gọi đòi hành động quân sự đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày càng riết ráo, nhất là khi có cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học

 

“Bộ Quốc phòng có trách nhiệm cung cấp cho Tổng thống lựa chọn cho mọi tình huống”, ông Hagel cho hay. “Điều đó đòi hỏi phải triển khai lực lượng, tài sản của chúng ta để có thể thực hiện các lựa chọn khác nhau, dù Tổng thống có lựa chọn khả năng nào đi chăng nữa.”

 

Tuy nhiên, ông Hagel từ chối cung cấp thông tin chi tiết về việc triển khai các tàu, máy bay hay binh sỹ Mỹ. Trong khi đó, có tin chính quyền Obama đang dự tính tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào lực lượng của ông Assad.

 

Bình luận của ông Hagel được đưa ra khi một quan chức quân sự khác cho hay hải quân Mỹ sẽ mở rộng hiện diện ở Địa Trung Hải bằng một tàu chiến thứ tư, được trang bị tên lửa hành trình.


Hạm đội 6 của Mỹ, chịu trách nhiệm Địa Trung Hải, đã quyết định giữ tàu USS Mahan ở khu vực, thay vì để tàu trở về cảng quê nhà ở Norfolk, Virginia.

 

3 tàu khu trục khác hiện đang được triển khai ở khu vực gồm USS Gravely, USS Barry và USS Ramage. Cả 4 tàu chiến này đều được trang bị hàng tá tên lửa hành trình Tomahawk.

 

Động thái củng cố trên sẽ cho phép Lầu Năm Góc hành động nhanh hơn nếu Obama ra lệnh tấn công quân sự Syria.

 

Tuy nhiên, người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng nói rõ rằng hiện chưa có quyết định tấn công quân sự Syria nào được đưa ra.

 

Tổng thống Obama vẫn thận trọng

 

Trong khi đó, báo chí Mỹ trong những ngày qua cho rằng đã có bất đồng bên trong chính quyền Obama về lựa chọn tiến hành têm một cuộc can thiệp quân sự nữa vào Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn được phát vào sớm ngày thứ sáu trên kênh truyền hình CNN, ông Obama đã tỏ ra thận trọng. Ông nói cáo buộc của phe đối lập Syria rằng hàng trăm người đã bị sát hại vì bị tấn công khí độc gần Damascus vào tuần này, nghiêm trọng hơn rất nhiều các cáo buộc trước đó nhằm vào chính quyền của ông Assad.

 

Một năm sau khi cảnh báo Syria “vượt giới hạn đỏ” nếu sử dụng vũ khí hóa học, Obama cho rằng người Mỹ kỳ vọng ông bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia lâu dài, nhưng tránh sa lầy ở nước ngoài. Ông cảnh báo nước Mỹ “có thể bị cuốn vào các cuộc can thiệp đắt đỏ, tốn kém và khó khăn, rồi cuối cùng là gây ra thêm lòng thù hận, trả thù ở trong khu vực”.

 

Trong khi đó ông Hagel cho hay cơ quan tình báo Mỹ sẽ “nhanh chóng” xác định xem liệu có phải Damascus sử dụng vũ khí hóa học để tấn công quân nổi dậy. “Nếu thông tin tình báo và các bằng chứng cho rằng những gì đã xảy ra là do sử dụng vũ khí hóa học, thì khi đó vấn đề không chỉ của riêng Mỹ mà là của quốc tế”, ông cho hay.

 

 

Vũ Quý

Theo AFP