1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thảm kịch 58 người Trung Quốc từng chết ngạt trên xe cà chua ở Anh

(Dân trí) - Vụ 39 người Trung Quốc chết trên thùng xe tải ở Essex, Anh đã gợi lại một thảm kịch ám ảnh gần 20 năm trước khi nhóm 58 người nhập cư được tìm thấy trong tình trạng chết ngạt trên một xe tải chở cà chua cũng tại Anh.

Thảm kịch 58 người Trung Quốc từng chết ngạt trên xe cà chua ở Anh - 1

Cảnh tượng gây ám ảnh bên trong chiếc xe tải chở cà chua, nơi 58 người nhập cư trái phép từ Trung Quốc đã thiệt mạng vì ngạt thở (Ảnh: PA)

Ngày 18/6/2000, dư luận Anh bị “sốc” trước thông tin 58 thi thể được tìm thấy trong một thùng xe chở cà chua niêm phong, không có dưỡng khí tại cảng Dover, hạt Kent. Chỉ có 2 người đàn ông sống sót sau thảm kịch này. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cái chết của gần 60 người là do ngạt thở.

Tài xế chiếc xe tải người Hà Lan Perry Wacker bị tuyên án 14 năm tù giam vào tháng 4/2001 vì cáo buộc giết người với các di dân bất hợp pháp. Những nạn nhân này đã nộp cho các băng nhóm buôn người hàng nghìn USD chi phí để đưa họ vượt biên trái phép vào Anh nhằm “đổi đời”.

Sau đó, một tòa án Hà Lan tiếp tục phạt tù 7 đối tượng khác vì vai trò của những kẻ này trong đường dây buôn người.

Kết quả điều tra cho thấy 60 người tới từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, gồm 56 nam giới và 4 phụ nữ, bị thiếu dưỡng khí do chiếc van của thùng lạnh bị Wacker đóng lại trước khi xe tải đi qua phà ở Zeebrugge, Bỉ. Hành động này nhằm để tránh bị các quan chức ở cảng phát hiện ra điểm bất thường. Chính vì vậy, nguồn ôxy đã bị chặn đứng.

Thảm kịch 58 người Trung Quốc từng chết ngạt trên xe cà chua ở Anh - 2

(Ảnh: PA)

58 người gồm đã chết trong đau đớn vì bị ngạt khí trong thùng xe tải, trong khi 2 người sống sót được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh. Cơ quan điều tra nói rằng 2 người sống sót là nhờ chút ít dưỡng khí còn lại trong thùng xe.

Thời điểm mà 60 người trốn vào Anh bằng xe tải là khi nước Anh trải qua cuối tuần nóng bức nhất năm 2000 và việc di chuyển bằng phà kéo dài vài giờ đồng hồ trong khi van bị đóng lại gây thiếu dưỡng khí nghiêm trọng.

Vào thời điểm đó, truyền thông Anh đã gọi đây là thảm họa buôn người tồi tệ nhất trong lịch sử nước này và 58 người đã trải qua cái chết kinh khủng nhất có thể.

Theo Guardian, Wacker đã chất cà chua vào phía sau xe tải nhằm ngụy trang cho 60 người nhập cư trái phép. Do thùng xe nhỏ và bị các thùng cà chua chiếm chỗ, mỗi người trên chuyến xe này chỉ được cử động trong khoảng diện tích bé bằng một tờ báo. 

Thông tin về thảm kịch ở Dover được nhắc lại trong bối cảnh ngày 23/10, Anh phát hiện 39 thi thể người chết ở phía sau một chiếc xe tải ở Essex. Cảnh sát cho biết họ đều là công dân Trung Quốc. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. 

Thảm kịch 58 người Trung Quốc từng chết ngạt trên xe cà chua ở Anh - 3

Sự kiện tưởng nhớ 58 nạn nhân xấu số (Ảnh: PA)

Đức Hoàng

Theo ITV, Guardian