1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tên lửa phóng tới Kiev, Ukraine nói Nga tấn công thủ đô

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại thủ đô Kiev của Ukraine, trong khi cố vấn chính phủ Ukraine cho biết tên lửa đã được phóng tới khu vực này.

Tên lửa phóng tới Kiev, Ukraine nói Nga tấn công thủ đô - 1

Một vụ nổ ở Kiev, Ukraine ngày 24/2 (Ảnh: RT).

Hãng tin Guardian dẫn lời Anton Gerashchenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cho biết một cuộc tấn công vào thủ đô Kiev đang diễn ra vào sáng 25/2.

"Các cuộc tấn công vào Kiev bằng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo vừa tiếp tục. Tôi đã nghe thấy hai vụ nổ lớn", ông Gerashchenko đăng lên tài khoản Telegram chính thức.

Đại sứ Ukraine tại Áo Olexander Scherba cho biết ông nghe thấy "hai tiếng nổ lớn" vào khoảng 4h25 sáng (theo giờ địa phương).

Tên lửa phóng tới thủ đô của Ukraine

Phóng viên của các hãng tin nước ngoài cũng xác nhận nghe thấy những tiếng nổ lớn ở thủ đô Kiev trong sáng nay.

Theo hãng tin RT, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở Kiev. Video được chia sẻ trên mạng xã hội dường như cho thấy một vụ tấn công nhằm vào thủ đô của Ukraine.

Một video ngắn cũng được chia sẻ rộng rãi cho thấy hệ thống phòng không ở Kiev dường như đã đánh chặn tên lửa tấn công.

Video nghi hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn tên lửa

Các nhà lập pháp Mỹ cho biết Kiev có khả năng bị gây sức ép từ 3 phía. Các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ thông báo với các nhà lập pháp tại Hạ viện rằng, các lực lượng Nga từ Belarus vào Ukraine hiện chỉ còn cách Kiev khoảng 32 km.

Đại sứ Ukraine tại Nhật Bản Sergiy Korsunsky cho rằng Ukraine cần có thêm tên lửa phòng không để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Đại sứ Korsunsky cho biết Ukraine đã được phòng thủ tốt trước các cuộc tấn công của xe tăng, nhưng vẫn cần thêm tên lửa Stinger và các tên lửa phòng không khác để đối phó với tên lửa hành trình đang trút xuống trong chiến dịch quân sự của Nga.

Ông Korsunsky kêu gọi các quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với Nga để gây áp lực buộc Moscow phải ngừng chiến dịch tại Ukraine. Ông cũng cảnh báo rằng châu Âu có nguy cơ "ô nhiễm hạt nhân" nếu nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, bị hư hỏng hoặc không được bảo dưỡng đúng cách.

Từ sáng 24/2, các lực lượng vũ trang của Ukraine phải đối phó với các đợt tấn công từ nhiều phía sau khi Nga tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine và bảo vệ người dân vùng ly khai Donbass. Trước đó, Nga đã công nhận độc lập đối với 2 vùng lãnh thổ ly khai tại Đông Ukraine.

Trong ngày 24/2, "mưa" tên lửa đã dội xuống các mục tiêu quân sự tại Ukraine. Giao tranh khốc liệt nổ ra ở khắp các khu vực Sumy và Kharkiv ở Đông Bắc và vùng Kherson, Odessa - những vị trí chiến lược của Ukraine ở phía Nam.

Giới chức phương Tây nhận định, đây là chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào một quốc gia châu Âu lớn nhất kể từ Thế chiến 2, đảo ngược những nỗ lực ngoại giao suốt nhiều tuần qua. Một quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ nói rằng, Nga đã dùng tổng cộng hơn 160 tên lửa, chủ yếu là tên lửa tầm ngắn, trong ngày đầu chiến dịch.

Tổng thống Ukraine cho biết 137 người Ukraine đã thiệt mạng hôm 24/2. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, ngày đầu tiên của chiến dịch đã diễn ra thành công.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine